Thành phố Huế sẽ mở rộng gấp 5 lần so với hiện tại

Phạm vi mở rộng đô thị Huế gồm TP Huế hiện hữu (70,67 km²) và một phần các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phú Vang với diện tích khoảng 348,54 km².

Ngày 25/9, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: UBND tỉnh vừa thông qua đề án "Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" để trình Hội nghị Tỉnh ủy trong thời gian tới.

TP Huế có thế mở rộng diện tích lên 5 lần hiện tại để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đề án này, Huế hiện là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, quy mô đô thị Huế nhỏ so với tốc độ phát triển, mật độ dân số cao (5.029 người/km2, trong khi quy định là 2.000 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Do đó, đòi hỏi phải xem xét tính đến việc mở rộng đô thị.

Theo đề án mới, phạm vi mở rộng đô thị Huế gồm TP Huế hiện hữu (70,67 km²) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, một phần huyện Phú Vang với diện tích khoảng 348,54 km² (rộng gấp 5 lần TP Huế hiện hữu).

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chủ trương xây dựng Huế trở thành đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường, xứng tầm là trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước.

Trước đó, Ban chỉ đạo 182 (thuộc Ban Chấp hành Trung ương) đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 48 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020.

Hội nghị đã kết luận sau 10 năm thực hiện kết luận 48, Thừa Thiên Huế vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu cơ bản là đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Huế cấm rải tiền và vàng mã trên tất cả các tuyến đường
Thành phố Huế cấm rải tiền và vàng mã trên tất cả các tuyến đường

VOV.VN - Đốt vàng mã chỉ được thực hiện hạn chế trong những trường hợp sau: trong khuôn viên hộ gia đình, nơi lưu giữ thi hài người chết...

Thành phố Huế cấm rải tiền và vàng mã trên tất cả các tuyến đường

Thành phố Huế cấm rải tiền và vàng mã trên tất cả các tuyến đường

VOV.VN - Đốt vàng mã chỉ được thực hiện hạn chế trong những trường hợp sau: trong khuôn viên hộ gia đình, nơi lưu giữ thi hài người chết...

Phố đi bộ ở khu phố Tây tạo điểm nhấn du lịch thành phố Huế
Phố đi bộ ở khu phố Tây tạo điểm nhấn du lịch thành phố Huế

VOV.VN - UBND thành phố Huế đang xây dựng khu phố đi bộ thuộc phường Phú Hội để tạo điểm nhấn du lịch. Dự kiến cuối tháng 9 phố đi bộ sẽ đi vào hoạt động.

Phố đi bộ ở khu phố Tây tạo điểm nhấn du lịch thành phố Huế

Phố đi bộ ở khu phố Tây tạo điểm nhấn du lịch thành phố Huế

VOV.VN - UBND thành phố Huế đang xây dựng khu phố đi bộ thuộc phường Phú Hội để tạo điểm nhấn du lịch. Dự kiến cuối tháng 9 phố đi bộ sẽ đi vào hoạt động.

Lượng khách đông, thành phố Huế kẹt cứng
Lượng khách đông, thành phố Huế kẹt cứng

VOV.VN- Lượng khách đổ về thành phố Huế rất lớn vì Festival Huế 2018 lại đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Lượng khách đông, thành phố Huế kẹt cứng

Lượng khách đông, thành phố Huế kẹt cứng

VOV.VN- Lượng khách đổ về thành phố Huế rất lớn vì Festival Huế 2018 lại đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.