Lượng khách đông, thành phố Huế kẹt cứng

VOV.VN- Lượng khách đổ về thành phố Huế rất lớn vì Festival Huế 2018 lại đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Cầu Trường Tiền kẹt cứng xe trong ngày 30/4.

Những ngày thường, đường Lê Lợi là một tuyến đường đẹp ở dọc sông Hương, lượng xe cộ vừa phải nên lưu thông dễ dàng. Sáng 30/4, lượng xe máy và ô tô tăng đột biến làm cho con đường trở nên chật hẹp và kẹt xe cục bộ đã xảy ra.

 Cùng cảnh ngộ đó là khu vực cầu ngói Thanh Toàn, không thể nhận ra nét bình yên của 1 vùng quê với những sớm mai yên ả bên chiếc cầu ngói trăm năm tuổi. Dịp lễ hội Festival  Huế 2018 tại đây diễn ra Lễ hội chợ quê nên lượng khách từ thành phố và các nơi đổ về làm cho khu vực này quá tải.

Tuy nhiên, ngược lại với không khí nhộn nhịp trên thành phố thì khu vực bãi biển Thuận An lại heo hút và vắng khách. Nguyên nhân là du khách đang bị tập trung thu hút bởi những chương trình hấp dẫn tại Festival Huế mà những địa điểm diễn ra lễ hội lại tập trung chủ yếu ở thành phố.

Trong kỳ nghỉ lễ này, người dân cố đô có dịp được gặp lại những đoàn nghệ thuật đường phố trình diễn ở các kỳ Festival trước, niềm vui sự phấn khích thể hiện rõ trên gương mặt từng người.

Lâu lắm rồi người dân Huế mới chứng kiến cảnh kẹt xe kinh hoàng ở đường Trần Hưng Đạo khi lễ hội đường phố diễn ra ở phần đường bên cạnh.

Không khí nắng nóng và đông người làm cho nhiều du khách mệt mỏi và bỏ về dần khi mà lễ hội cầu ngói mới vừa được khai mạc.

Có mặt tại bến xe du lịch Nguyễn Hoàng, chúng tôi nhận thấy sự quá tải của bến xe này mỗi khi mùa lễ hội, lượng xe chở khách du lịch về thăm đại nội Huế quá nhiều làm cho bến xe này trở nên nhỏ bé.

Trong dịp nghỉ lễ này ăn uống là một vấn đề đau đầu với người dân Huế cũng như du khách. Nhiều hàng quán đông nghẹt khách phục vụ không chạy bàn kịp. Những người bán hàng ăn ở Huế cũng không có thói quen phục vụ một lúc nhiều vị khách như thế này.

Khu vực ẩm thực không còn một chỗ ngồi, nhiều du khách chỉ còn biết đi bộ ngắm người khác ăn.

Hai cha con anh Dũng đang cố tìm cho mình một chỗ ngồi trong hội chợ Ẩm thực. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm được 1 chỗ ngồi ưng ý.

Khu vực tập trung đông nhất trong sáng 30/4 là vườn hoa tại khu trưng bày của cửa hàng thêu XQ cổ độ, mọi người ai cũng cố chen chân để có 1 tấm hình đẹp với những bông hoa mang từ Đà Lạt về.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018
Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

VOV.VN -Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền".

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

VOV.VN -Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền".

Festival Huế 2018 đặc sắc với “Âm vọng sông Hương”
Festival Huế 2018 đặc sắc với “Âm vọng sông Hương”

VOV.VN - Chương trình “Âm vọng sông Hương”diễn ra tối 29/4 thực sự gây ấn tượng với đông đảo  người dân xứ Huế và du khách tại Festival Huế lần này. 

Festival Huế 2018 đặc sắc với “Âm vọng sông Hương”

Festival Huế 2018 đặc sắc với “Âm vọng sông Hương”

VOV.VN - Chương trình “Âm vọng sông Hương”diễn ra tối 29/4 thực sự gây ấn tượng với đông đảo  người dân xứ Huế và du khách tại Festival Huế lần này. 

Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế
Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế

VOV.VN -Âm vọng sông Hương là chương trình nghệ thuật đầu tiên trong suốt 10 kỳ Festival thực hiện trên sân khấu chìm với quy mô lớn nhất và phức tạp nhất.

Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế

Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế

VOV.VN -Âm vọng sông Hương là chương trình nghệ thuật đầu tiên trong suốt 10 kỳ Festival thực hiện trên sân khấu chìm với quy mô lớn nhất và phức tạp nhất.

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê
Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê

VOV.VN -Hôm nay (30/4), Festival Huế 2018 tiếp diễn với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc từ thành phố Huế đến các vùng quê thu hút nhiều du khách.

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê

VOV.VN -Hôm nay (30/4), Festival Huế 2018 tiếp diễn với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc từ thành phố Huế đến các vùng quê thu hút nhiều du khách.