Thành phố Móng Cái được công nhận là đô thị loại II

VOV.VN -Tối 22/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố (24/9/2008 -24/09/2018).

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thành phố Móng Cái làm lễ chào cờ và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần hồi 10h05 phút ngày 21/9/2018.

Sau 10 năm thành lập, thành phố Móng Cái đã có sự phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt đời sống kinh tế - xã hội, trở thành cửa ngõ quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữa vùng Đông Bắc Việt Nam với Tây Nam Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trao Huân chương độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái.
Thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm 2017 mức tăng đạt 14,6 %, thu nhập bình quân đầu người 3.680 USD, tăng gấp rưỡi so với 10 năm trước. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt trên 590 triệu USD; hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Hoạt động du lịch có bước phát triển đột phá, khẳng định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành ủy Móng Cái khẳng định quyết tâm đưa thành phố trở thành Trung tâm dịch vụ - thương mại, là cửa ngõ hội nhập kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế. 
Cùng với phát triển kinh tế, các mặt đời sống, văn hóa của người dân cũng được nâng lên, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Móng Cái tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu đưa thành phố trở thành Trung tâm dịch vụ - thương mại, là cửa ngõ hội nhập kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã trao Huân chương độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái. Dịp này, thành phố Móng Cái cũng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 26.000 lượt khách du lịch đến thành phố Móng Cái
Gần 26.000 lượt khách du lịch đến thành phố Móng Cái

VOV.VN - Trong 2 ngày 29 và 30 của kỳ nghỉ lễ đã có 25.736 lượt  khách du lịch đến Móng Cái, tăng 13,6% so với cùng kỳ. 

Gần 26.000 lượt khách du lịch đến thành phố Móng Cái

Gần 26.000 lượt khách du lịch đến thành phố Móng Cái

VOV.VN - Trong 2 ngày 29 và 30 của kỳ nghỉ lễ đã có 25.736 lượt  khách du lịch đến Móng Cái, tăng 13,6% so với cùng kỳ. 

Quảng Ninh phải rà soát lại suất đầu tư cao tốc Móng Cái - Vân Đồn
Quảng Ninh phải rà soát lại suất đầu tư cao tốc Móng Cái - Vân Đồn

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị tỉnh Quảng Ninh rà soát lại suất đầu tư dự án cao tốc Móng Cái - Vân Đồn.

Quảng Ninh phải rà soát lại suất đầu tư cao tốc Móng Cái - Vân Đồn

Quảng Ninh phải rà soát lại suất đầu tư cao tốc Móng Cái - Vân Đồn

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị tỉnh Quảng Ninh rà soát lại suất đầu tư dự án cao tốc Móng Cái - Vân Đồn.

Du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến  ​
Du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến ​

Tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) sáng 1/12, hàng nghìn du khách Trung Quốc làm thủ tục xuất nhập cảnh khiến khu vực này tắc nghẽn.

Du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến  ​

Du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến ​

Tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) sáng 1/12, hàng nghìn du khách Trung Quốc làm thủ tục xuất nhập cảnh khiến khu vực này tắc nghẽn.