Thanh tra Bộ Y tế nói gì về bản kê khai của PGĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương?

VOV.VN - Thanh tra Bộ Y tế khẳng định, việc ông Lê Đình Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện kê khai bổ sung trong bản kê khai tài sản thu nhập ngày 22/12/2022 chưa đúng với hướng dẫn quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh, ông Lê Đình Cường - hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, có dấu hiệu vi phạm các điều đảng viên không được làm đã chưa được làm rõ thì đến ngày 15/05/2024 vừa qua, ông Lê Đình Cường tiếp tục được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc khiến nhiều cán bộ, nhân viên hoài nghi.

Cụ thể, trong năm 2023 ông Lê Đình Cường đã thực hiện 2 lần kê khai tài sản thu nhập hằng năm. Mặc dù 2 lần thực hiện kê khai tài sản nhưng ông Lê Đình Cường vẫn không thống kê đầy đủ những tài sản mà vợ ông (bà B.T.T.H đã thực hiện giao dịch mua bán (ở đây là các bất động sản có giá trị).

Theo Thanh tra Bộ Y tế, sau khi nhận phản ánh của một số cơ quan báo chí, Bộ Y tế đã giao Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ phối hợp kiểm tra, xác minh.

Sau đó, ngày 1/3/2024 Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 176/TTrB-P4 do ông Nguyên Mạnh Cường - Chánh Thanh tra ký phản hồi một số nội dung báo chí nêu.

Văn bản trên nêu rõ: Việc đồng chí Lê Đình Cường thực hiện kê khai bổ sung trong bản kê khai tài sản thu nhập ngày 22/12/2022 chưa đúng với hướng dẫn quy định tại Điểm 5 Mục III phần B phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thanh tra Bộ Y tế cho biết: Theo báo cáo giải trình của đồng chí Lê Đình Cường: Vợ đồng chí có giao dịch, mua bán bất động sản, diện tích khoảng 300m2, ở địa chỉ Lô 4.2 – 11 tại Dự án nhà ở để bán khu đô thị Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CS 11629;

Số tiền chuyển nhượng mảnh đất có nguồn gốc là từ mẹ vợ (kèm theo biên bản họp ngày 12/9/2023 của gia đình nhà vợ và anh chị em bên vợ đã tin tưởng giao cho vợ đồng chí Cường là bà Bùi Thị Thanh Huyền đứng tên quản lý, kinh doanh giúp); cá nhân ông Cường nhận thức không phải là tài sản của vợ chồng, vì vậy có giấy tờ từ chối tài sản ngay trước khi chuyển nhượng mảnh đất.

“Tuy nhiên sau khi nhận được thông tin báo chí nêu, với tinh thần cầu thị, đồng chí Lê Đình Cường đã chủ động, tích cực phối hợp, giải trình, tự nhận thức được những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, đặc biệt là khi có biến động tài sản, thu nhập giữa các lần kể khai.

Đồng chí Lê Đình Cường cam kết thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và giải trình đầy đủ biến động của nguồn gốc tài sản do bà Bùi Thị Thu Huyền nhận đứng tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ Lô 4.2-11 Dự án nhà ở để bán tại khu đô thị Quang Minh, thi trấn Quang Minh, huyên Mê Linh, TP Hà Nội có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11629 nêu trên”, nội dung văn bản cho biết.

Văn bản của Thanh tra Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Thanh tra bộ có Công văn số 1259/TTrB-P4 ngày 06/12/2023 gửi Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân ông Lê Đình Cường và yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập bổ sung; Kết quả báo cáo Bộ Y tế trước ngày 15/12/2023; Đến nay bệnh viện đã thực hiện xong theo nội dung chỉ đạo của bộ Y tế (Công văn số 2397/CV-PSTW ngày 27/12/2023 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương).

Cũng tại văn bản này, Thanh tra Bộ Y tế cho biết, đến nay, Bộ Y tế đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho 103 đơn vị với 450 người là đối tượng phải kê khai tài sản, những người này sau đó sẽ về tập huấn, phổ biến cho các đối tượng phải kê khai trong đơn vị.

Qua sự việc của ông Lê Đình Cường, điều dư luận quan tâm là việc kê khai không trung thực đã được quy định cụ thể tại Quy định 69 QĐ/TW năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm cũng như Luật phòng, chống tham nhũng đã ban hành; Thanh tra Bộ Y tế cũng đã chỉ rõ sai phạm của ông Lê Đình Cường.

Việc ông Lê Đình Cường không trung thực, mập mờ trong việc kê khai tài sản là điều cần phải xem xét, xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương
GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

VOV.VN - GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

VOV.VN - GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Cháu bé đầu tiên chào đời năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Cháu bé đầu tiên chào đời năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

VOV.VN - Trong thời khắc đón chào năm mới 2023, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã đón em bé đầu tiên chào đời mạnh khỏe.

Cháu bé đầu tiên chào đời năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Cháu bé đầu tiên chào đời năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

VOV.VN - Trong thời khắc đón chào năm mới 2023, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã đón em bé đầu tiên chào đời mạnh khỏe.

Phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương

VOV.VN - Chiều 3/12, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, đã phát hiện 22 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại toà nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở số 43 phố Tràng Thi.

Phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương

VOV.VN - Chiều 3/12, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, đã phát hiện 22 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại toà nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở số 43 phố Tràng Thi.