Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục đối thoại với người dân Thủ Thiêm

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 1 với cử tri chiều nay (11/5), lãnh đạo TP.Thủ Đức cho biết, tới đây Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với bà con khiếu nại về nội dung liên quan ranh ở khu vực "5 khu phố 3 phường" ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Hoàng Tùng- Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, thu hồi đất của người dân ở dự án Khu Công nghệ cao (quận 9 cũ) và Khu độ thị mới Thủ Thiêm (quận 2 cũ) là hai vấn đề nóng mà chính quyền của TP.Thủ Đức đang tập trung giải quyết trong thời gian dài.

Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP.Thủ Đức đã có chính sách xây dựng khu tái định cư để hoán đổi cho người dân, hỗ trợ người dân cấp phép xây dựng và dự kiến trong 1-2 tháng tới sẽ hoàn thành.

Với kiến nghị của người dân về ranh quy hoạch ở khu vực “5 khu phố, 3 phường”, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, tới đây đơn vị này sẽ có đối thoại với người dân khiếu nại về khu vực trên. Hiện nay, TP.Thủ Đức và các ngành chức năng đang rất quyết tâm để cùng người dân tìm được tiếng nói chung với mục tiêu vì sự phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm và của TP.HCM.

Còn đối với người dân bị thu hồi đất cho dự án Khu Công nghệ cao, ông Hoàng Tùng cho hay: TP.Thủ Đức đang tập trung triển khai các nhóm chính sách đặc thù cho 41 trường hợp đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình; tập trung hoàn tất cơ sở hạ tầng để bàn giao cho người dân.

Ngoài hai điểm nóng về đất đai trên, TP.Thủ Đức cũng đang rà soát, bồi thường đối với việc thu hồi đất ở dự án Khu đô thị mới Long Bình và khu Công viên Lịch sử văn hoá các dân tộc, đồng thời có các biện pháp hành chính để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Còn với vấn đề đất đai ở khu Đại học Quốc gia TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết thêm, đối với đại học quốc gia TP.HCM, được sự ủng hộ và quyết tâm rất lớn của Ban Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM, sẽ tổ chức lại quy hoạch. Dự kiến Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đại học quốc gia. Đặc biệt là dành ra một diện tích đất để làm khu tái định cư cho người dân ở khu Đại học Quốc gia TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  
Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  

VOV.VN - “Việc thống kê số liệu cử tri tại các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm gặp khó khăn do khá đông cử tri còn hộ khẩu tại địa phương nhưng thực tế đã chuyển nơi khác cư trú”.

Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  

Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  

VOV.VN - “Việc thống kê số liệu cử tri tại các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm gặp khó khăn do khá đông cử tri còn hộ khẩu tại địa phương nhưng thực tế đã chuyển nơi khác cư trú”.

Cử tri đề nghị đối thoại về vấn đề pháp lý của Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Cử tri đề nghị đối thoại về vấn đề pháp lý của Khu đô thị mới Thủ Thiêm

VOV.VN - Cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP kiến nghị lên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đối thoại với người dân về tính pháp lý.

Cử tri đề nghị đối thoại về vấn đề pháp lý của Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cử tri đề nghị đối thoại về vấn đề pháp lý của Khu đô thị mới Thủ Thiêm

VOV.VN - Cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP kiến nghị lên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đối thoại với người dân về tính pháp lý.

Đối thoại vụ Thủ Thiêm: Chưa tìm được tiếng nói chung về 5 khu phố, 3 phường
Đối thoại vụ Thủ Thiêm: Chưa tìm được tiếng nói chung về 5 khu phố, 3 phường

VOV.VN - Người dân Thủ Thiêm đề nghị buổi đối thoại phải ghi nhận việc không có quyết định thu hồi đất đối với người dân. Việc các bản đồ đưa 5 khu phố, 3 phường vào trong quy hoạch là cố ý nguỵ tạo nhằm cưỡng chế nhà dân.

Đối thoại vụ Thủ Thiêm: Chưa tìm được tiếng nói chung về 5 khu phố, 3 phường

Đối thoại vụ Thủ Thiêm: Chưa tìm được tiếng nói chung về 5 khu phố, 3 phường

VOV.VN - Người dân Thủ Thiêm đề nghị buổi đối thoại phải ghi nhận việc không có quyết định thu hồi đất đối với người dân. Việc các bản đồ đưa 5 khu phố, 3 phường vào trong quy hoạch là cố ý nguỵ tạo nhằm cưỡng chế nhà dân.