Thanh tra công tác hậu cần Xưởng sửa chữa Tăng -Thiết giáp 32

VOV.VN -Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thường xuyên.

Trong hai ngày 26 và 27/5, tại Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp tiến hành thanh tra công tác hậu cần, giai đoạn 2013-2014, của Xưởng sửa chữa Tăng – Thiết giáp 32.

Chăm sóc rau xanh ở khu tăng gia tập trung của Xưởng sửa chữa Tăng – Thiết giáp 32.

Đợt thanh tra này là một trong những nội dung nằm trong chương trình, kế hoạch; giúp đánh giá đúng thực lực kết quả công tác hậu cần của Xưởng sửa chữa Tăng – Thiết giáp 32, giai đoạn 2013-2014.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác hậu cần của Xưởng sửa chữa Tăng – Thiết giáp 32; thực hiện công tác hậu cần bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thường xuyên.

Kết quả thanh tra cho thấy, giai đoạn 2013-2014, công tác hậu cần của Xưởng sửa chữa Tăng – Thiết giáp 32 được triển khai toàn diện, đơn vị đã chủ động khai thác tạo nguồn lương thực, thực phẩm, bảo đảm kịp thời, đầy đủ hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là bảo đảm cơ số hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu về tăng gia, chăn nuôi; bảo đảm tự túc 100% rau xanh, trong đó có 70-75% rau chất lượng cao (củ, quả chiếm 30-35%). Không ngừng nâng cao điều kiện sinh hoạt cho bộ đội; giữ vững, ổn định đời sống sinh hoạt, sức khỏe bộ đội, cảnh quan, môi trường, doanh trại ngày càng xanh, sạch đẹp.

Từ kết quả trên, Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp sẽ có hướng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khuyết điểm; kiến nghị với cấp trên những nội dung cần thiết, nhằm không ngừng nâng cao kết quả công tác hậu cần trong những năm tiếp theo của Xưởng sửa chữa Tăng – Thiết giáp 32./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên