Thanh tra về an toàn lao động tại công trình Keangnam

Đoàn thanh tra liên ngành sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn lao động tại tòa nhà cao nhất Việt Nam

Sau những vụ tai nạn chết người xảy ra liên tiếp ở công trình xây dựng tòa nhà Keangnam (Hà Nội), ngày 26/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Phí Thái Bình đã ký quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động tại Tổ hợp Công trình xây dựng Keangnam Hanoi Landmark Tower (trên đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Keangnam Vina làm chủ đầu tư.

Trong thời gian 30 ngày tới đây, Đoàn thanh tra gồm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động Hà Nội và Công an huyện Từ Liêm sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn lao động tại tòa nhà cao nhất Việt Nam, xem xét việc chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn đã chấp hành ra sao các kiến nghị, yêu cầu về an toàn lao động từ những lần thanh kiểm tra trước đó.

Theo ông Phan Văn Mậu, Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, mặc dù các công nghệ được sử dụng ở Tổ hợp Công trình xây dựng Keangnam khá hiện đại, nhưng công nhân thi công phần lớn là người lao động phổ thông, được các nhà thầu thuê theo dạng hợp đồng thời vụ. Bên cạnh đó, đây lại là tòa nhà cao nhất Việt Nam từ trước tới nay nên khi thi công, các nhà thầu nói chung và những công nhân có tay nghề nói riêng, trong nhiều tình huống, cũng chưa có kinh nghiệm để xử lý ở độ cao lớn như vậy.

Ông Phan Văn Mậu nói: “Tỷ lệ tai nạn chết người trong xây dựng luôn ở một con số cao, trên dưới 80% của tổng số các loại. Nguy cơ về tai nạn trong xây dựng khác với các ngành khác vì người lao động phải làm trong điều kiện trên cao, dưới sâu. Tôi rất trăn trở là làm sao có sự quản lý đồng bộ, cán bộ công nhân tiếp cận được kỹ thuật, có kinh nghiệm để giảm thiểu tai nạn trong tương lai”.

Trong thời gian tới, vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng điều tra và đưa ra kết luận xử lý cụ thể. Song, hàng loạt vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người tại công trường thi công Tổ hợp Công trình xây dựng Keangnam một lần nữa cho thấy rất cần các giải pháp đồng bộ từ quản lý, đào tạo nghề, đầu tư trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng để tránh hậu quả đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên