Thanh tra việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN - Hôm nay 8/8, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) tại tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi công bố quyết định, ông Đào Thành Trung- Phó Chánh Thanh tra UBDT đã thay mặt Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 298/QĐ-TTr do Chánh Thanh tra UBDT Võ Văn Bảy ký ngày 29/7/2024. Theo đó, Thanh tra UBDT sẽ thanh tra việc thực hiện chương trình, chính sách thuộc Chương trình MTQG 1719. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2023. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, ông Trần Khắc Trung, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc (08 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố) với 109 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp. Dân số là gần 1,2 triệu người, trong đó DTTS là gần 424 ngàn người, chiếm hơn 35,4% dân số. Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 63 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS gồm: 17 xã khu vực III và 46 xã khu vực I; có 128 ấp đặc biệt khó khăn gồm: 83 ấp thuộc xã khu vực III, 44 ấp thuộc xã khu vực I; 01 ấp thuộc xã có ấp vùng DTTS.

Được sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các CMTQG tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn do trung ương ban hành đảm bảo kịp thời. Tỉnh đã ban hành cơ bản đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình. Qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình, đến nay có 15/24 mục tiêu và 16/40 chỉ tiêu cụ thể đạt và vượt so với Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu còn lại phấn đấu đảm bảo thực hiện đúng lộ trình hàng năm và dự kiến đến năm 2025 thực hiện đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo về việc triển khai, thực hiện quyết định thanh tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông cho biết, tỉnh Sóc Trăng đã vận dụng nhiều Chủ trương, chính sách của Trung ương thực hiện cơ chế đặc thù của địa phương để thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn. Còn về công tác của Đoàn Thanh tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo, Đoàn Thanh tra tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình thanh tra, đồng thời đề nghị UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh liên hệ với Đoàn Thanh tra. Các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu, bố trí thời gian và phân công cán bộ có trách nhiệm làm việc với Đoàn Thanh tra khi có yêu cầu; tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, ngoài các chương trình, dự án của Trung ương, Sóc Trăng cũng đã tập trung nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS nhanh và bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS Gia Lai
Hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS Gia Lai

VOV.VN - Nhờ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chất lượng cuộc sống người dân và hạ tầng ở vùng dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã có bước đầu thay đổi.

Hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS Gia Lai

Hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS Gia Lai

VOV.VN - Nhờ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chất lượng cuộc sống người dân và hạ tầng ở vùng dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã có bước đầu thay đổi.

Chương trình MTQG giúp phụ nữ miền núi Yên Bái khởi nghiệp
Chương trình MTQG giúp phụ nữ miền núi Yên Bái khởi nghiệp

VOV.VN - Với sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, sự đồng hành của Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đưa phong trào sáng tạo, khởi nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp chị em phụ nữ nơi đây yên tâm, nỗ lực khởi nghiệp, thoát nghèo.

Chương trình MTQG giúp phụ nữ miền núi Yên Bái khởi nghiệp

Chương trình MTQG giúp phụ nữ miền núi Yên Bái khởi nghiệp

VOV.VN - Với sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, sự đồng hành của Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đưa phong trào sáng tạo, khởi nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp chị em phụ nữ nơi đây yên tâm, nỗ lực khởi nghiệp, thoát nghèo.

Đẩy nhanh chương trình MTQG tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam
Đẩy nhanh chương trình MTQG tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Năm 2023, tỉnh Quảng Nam được phân bổ gần 1.227 tỷ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả vốn năm 2022 chuyển sang). Đến ngày 31/10/2023, tỉnh Quảng Nam đã giải ngân gần 310 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch năm, vốn sự nghiệp giải ngân gần 5 tỷ đồng, gần 10% kế hoạch.

Đẩy nhanh chương trình MTQG tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

Đẩy nhanh chương trình MTQG tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Năm 2023, tỉnh Quảng Nam được phân bổ gần 1.227 tỷ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả vốn năm 2022 chuyển sang). Đến ngày 31/10/2023, tỉnh Quảng Nam đã giải ngân gần 310 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch năm, vốn sự nghiệp giải ngân gần 5 tỷ đồng, gần 10% kế hoạch.