Thầy giáo Đỗ Việt Khoa lại làm “dậy sóng” tiêu cực trong thi cử

“Vụ việc tiêu cực thi cử ở Bắc Giang phải được báo chí đưa ra công khai, như là lời nhắc nhở lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương nhìn lại xem đã thực hiện “2 không” đến đâu rồi”.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, chiều 4/6, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh thi cử rất lộn xộn trong một phòng thi, sau đó được khẳng định là tại Hội đồng thi trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam – Bắc Giang). Thầy Đỗ Việt Khoa (giáo viên trường THPT Thường Tín – Hà Nội) cho biết chính thầy là người hướng dẫn quay clip này và trực tiếp đưa lên mạng. Phóng viên VOVonline đã có cuộc trao đổi với nhà giáo Đỗ Việt Khoa.

PV: Clip về tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở trường THPT Dân lập Đồi Ngô đang được dư luận hết sức quan tâm, được biết thầy là “đạo diễn” của clip này?

Thầy Đỗ Việt Khoa là người dũng cảm tố cáo hành vi tiêu cực trong thi cử tại Hà Tây (cũ). Nhờ hành động này, ngay trong năm 2006, Bộ GD-ĐT phát động phong trào "2 không": Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử. Thời gian sau đó, thầy Đỗ Việt Khoa được làm khách mời của chương trình "Người đương thời" của Đài THVN.

Thầy Đỗ Việt Khoa: Từ 3 năm nay, giáo viên một số tỉnh phía Bắc có cho tôi biết là tiêu cực thi cử đã quay trở lại, trong đó nghiêm trọng nhất là Bắc Giang. Thế là tôi quyết định tìm hiểu thực hư mức độ vi phạm này.

Năm nay, sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố danh sách coi thi tốt nghiệp THPT không có tên tôi, nên tôi quyết định tìm người quay clip tiêu cực trong thi tốt nghiệp. Tôi chọn được một số trường ở Bắc Giang và đã có thầy trò trên ấy ủng hộ. Trường THPT Dân Lập Đồi Ngô, huyện Lục Nam là một trong số đó.

Thầy giáo Nguyễn Danh Ngọc ở trường Đồi Ngô, do tố cáo những sai phạm ở trường này, nên bị buộc thôi việc trái phép. Vụ việc được đưa ra tòa án huyện Lục Nam, huyện xử nhà trường sai và phải bồi thường lương, danh dự, công khai xin lỗi và bố trí lại thầy đứng lớp. Thế nhưng sau đó nhà trường vẫn không thi hành bản án, không phân công dạy cho thầy giáo ấy.

Tôi và thầy Ngọc đã “lên kế hoạch” để các em học sinh quay clip vạch trần sai phạm thi cử ở trường này.

Hình ảnh từ clip

PV: Ông Nguyễn Huy Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2012 trả lời phỏng vấn trên VTV1 trong chương trình thời sự 19h tối 6/6 rằng clip đó là thật. Cảm giác của thầy như thế nào?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Vậy là Sở GD-ĐT Bắc Giang đã công nhận sự việc ngay, chứ không quanh co như Sở GD-ĐT Hà Tây (cũ) hồi 2006 (khi đó thầy Khoa tung clip gian lận thi tốt nghiệp ở tỉnh này – PV).

PV: Trong tay thầy còn nhiều clip là bằng chứng tiêu cực tại trường Đồi Ngô?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Còn rất nhiều, dung lượng lên tới hàng chục GB. Cho đến giờ chỉ tôi chỉ “up” clip tiêu cực thi môn Hóa. Các môn khác chưa đưa lên mạng. Tất cả chỉ đưa clip quay tại phòng thi số 8, còn 1 phòng khác nữa cũng giống hệt như thế.

PV: Được biết cơ quan chức năng đã vào cuộc, họ có yêu cầu thầy cung cấp clip?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi sẽ đưa nếu họ yêu cầu. Trong các clip đó, lộ rõ việc hơn 20 giám thị vi phạm, ném bài, làm ngơ cho thí sinh quay cóp; bỏ vị trí, chỉ bài cho học sinh; nhân viên, giáo viên của trường đi ném bài, rồi gần hết giờ họ vào tận phòng thu bài...

PV: Thầy có nghĩ thầy giáo “đạo diễn” và 2 học sinh quay clip sẽ bị liên lụy?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Liên quan đến sự việc này, cơ quan công an mời họ đến làm việc là đương nhiên. Nhưng điều tôi lo nhất là những em học sinh đó sẽ khủng hoảng tinh thần; rồi bị tung tin, dọa hủy kết quả của em ấy.

Thầy Đỗ Việt Khoa (phải) trong một chuyến công tác từ thiện tại Hà Giang

PV: Theo thầy, nên xử lý các em quay clip theo hướng nào?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi nghĩ, 2 em học sinh này nên được tuyên dương. Còn ngược lại, nếu “đánh” vào 2 em ấy, thì ngành giáo dục nên tuyên bố chấm dứt “2 không” ngay. Đừng gây sức ép tâm lý các em ấy. Lỗi ở những người làm thi tại Đồi Ngô. Hơn nữa, ngành cần xem lại quy chế bởi cấm mọi thứ phương tiện thu thập chứng cứ thì làm sao xử lý được vi phạm.

PV: Được biết từ khi thành “người đương thời”, thầy đã không được bố trí coi thi tốt nghiệp?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Đúng thế, 3 – 4 năm nay rồi. Tuy nhiên, cho dù không được đi coi thi nhưng tôi vẫn có cách phát hiện và xử lý sai phạm.

PV: Thầy thấy thế nào khi một lần nữa tiêu cực của ngành giáo dục lại bị “xới tung” lên?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi nghĩ chuyện này cần phải được báo chí đưa ra công khai, như là sự nhắc nhở Bộ GD-ĐT, lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương nhìn lại xem thực hiện “2 không” đến đâu rồi. Họ cùng ký cam kết cuộc vận động “2 không” vào tháng 7/2006 đấy.

Ngành giáo dục nên nhìn thẳng vào sự thật, không nên né tránh. Đừng chỉ nghe một chiều báo cáo của địa phương rồi kết luận kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế… như điệp khúc bấy lâu của thi cử. 

PV: Giả sử “mẫu” các thầy không lấy ở trường Đồi Ngô mà lấy ở một trường khác ở tỉnh này, kết quả sẽ như thế nào?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Kết quả sẽ rất giống nhau cả thôi. Tôi có bằng chứng. Đừng bắt tôi đưa ra báo chí, vì mỗi lần đưa lên báo là hàng trăm con người khốn đốn.

PV: Chân thành cảm ơn thầy!./.

Ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, sáng 5/6 ông mới biết thông tin này thông qua một số trang mạng điện tử, đồng thời nhận được chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc xác minh làm rõ thông tin phản ánh về việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp TPTH năm 2012.

Ngay lập tức, Sở đã triệu tập Chủ tịch Hội đồng coi thi (là Hiệu phó Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Việt Yên) và Phó Chủ tịch Hội đồng (là người của Trường THPT Dân lập Đồi Ngô).

Cùng với việc đình chỉ nhiệm vụ làm phách với Chủ tịch Hội đồng coi thi, những người có liên quan bao gồm các giám thị, thanh tra tại Hội đồng coi thi trường DL Đồi Ngô sẽ không được tham gia vào công tác chấm thi.

Trong một diễn biến khác của vụ việc, theo báo Tiền phong, chiều 5/6, ông Trần Đình Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi biết thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc.

Trong bản tin Thời sự tối 6/6 của Đài THVN (VTV1), ông Nguyễn Huy Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2012 khẳng định sự việc là có thật và sẽ xử lý theo pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên