Thấy màu áo xanh là thấy hy vọng

VOV.VN - Những thanh niên tình nguyện mang màu áo xanh đến giúp “giải cứu” nông sản cho nông dân Hải Dương đã mang lại cho họ niềm hy vọng trong đại dịch Covid-19.

Đợt bùng phát thứ 3 của dịch Covid-19 tại Việt Nam xuất hiện vào tháng 11/2020 với tâm dịch ban đầu tại Công ty POYUN (thành phố Chí Linh, Hải Dương) đã nhanh chóng lan ra toàn tình và các một số tỉnh thành khác trong cả nước. Khác với các đợt bùng phát trước, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây nhiễm hơn chủng cũ 70% được phát hiện tại công ty có hàng nghìn công nhân đã khiến dịch nhanh chóng vượt tầm kiểm soát.

Dịch bùng phát, tốc độ lây lan nhanh đã khiến Hải Dương phải áp dụng các biện pháp mạnh, phong tỏa, cách ly nhiều khu vực trong toàn tỉnh. Sản xuất đình trệ khiến nhiều người gặp khó khăn, trong đó cảm nhận rõ nhất chính là những người nông dân khi nông sản làm ra không bán được - nguy cơ trắng tay.

Trong khó khăn mới thấy rõ tình người, nhiều chính sách hỗ trợ nông dân đã được chính quyền đưa ra, nhiều phong trào giải cứu nông sản đã được phát động, trong đó đoàn viên là những người đi đầu. Trịnh Ngọc Ánh - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam là người hăng hái nhất phát động và tham gia vào rất nhiều hoạt động cụ thể để giúp đỡ nông dân Hải Dương trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. “Cần gấp rút hành động” - đó là suy nghĩ đầu tiên của Ánh khi biết toàn tỉnh Hải Dương có trên 100 tấn nông sản đang vào kỳ thu hoạch, nếu chậm trễ, nguy cơ phải đổ bỏ.

Tỉnh đoàn Hải Dương khi đó đã quyết định lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về việc số lượng nông sản còn tồn đọng của nông dân cũng như các thông tin đầu ra hỗ trợ tiêu thụ nông sản, từ đó tìm các nguồn lực hỗ trợ cho “chiến dịch giải cứu” này. Thông qua kênh tiêu thụ của Tỉnh đoàn Hải Dương với sự giúp đỡ của Trung ương Đoàn và tổ chức đoàn các tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình… một lượng lớn nông sản của nông dân trong tỉnh làm ra đã kịp thời được đưa đi tiêu thụ.

Chị Trịnh Ngọc Ánh cho biết: “Để đảm bảo chất lượng nông sản, tỉnh Đoàn Hải Dương khi đó đã thành lập bộ phận kiểm định chất lượng; bộ phận vận tải hỗ trợ thu hoạch, phân loại nông sản; bộ phận kế toán sổ sách, giấy tờ và chốt đơn. Hệ thống quản lý chiến dịch của chúng tôi vào thời điểm đó được lập ra và vận hành một cách chặt chẽ, chi tiết nhất có thể”.

Bên cạnh đó, tỉnh đoàn Hải Dương còn phát động nhiều phong trào có ý nghĩa khác để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khi dịch bệnh bùng phát. Nổi bật nhất có thể kể đến là “phiên chợ 0 đồng” do tỉnh đoàn phát động và được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ đứng ra tổ chức. “phiên chợ 0 đồng” được đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình và có sự góp sức của các sư thầy tại Hải Dương. Tại phiên chợ “đặc biệt” này, tỉnh đoàn đã phát 1.000 phiếu đi chợ miễn phí cho các hộ nghèo, công nhân ở các khu nhà trọ mất việc do dịch bệnh, sinh viên trường Y, Dược tình nguyện ở lại Hải Dương chung tay chống dịch. Với mỗi phiếu được phát, mọi người có thể tự lựa chọn mua 10 món đồ cần thiết như: rau xanh, cà chua, mắm, muối, dầu ăn, gạo, mì tôm…

Thành công của “phiên chợ 0 đồng” là động lực để tỉnh đoàn, cá nhân Trịnh Ngọc Ánh và Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tiếp tục lên kế hoạch và thực hiện chương trình “Chuyến xe tuổi trẻ chia sẻ yêu thương”, với mong muốn có thể tiếp cận với toàn bộ người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương. “Tại mỗi điểm dừng, chúng tôi sẽ phát những suất quà có giá trị tương đương như phiếu đi chợ của chương trình “phiên chợ 0 đồng” giúp những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, những công nhân lao động bị mất việc làm vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh một cách sớm nhất”, Trịnh Ngọc Ánh chia sẻ.

Nhớ lại những kỷ niệm về thời điểm khó khăn đó, Trịnh Ngọc Ánh cho biết “Chúng tôi đã quyết tâm hành động dù biết mình còn thiếu kinh nghiệm và trong quá trình triển khai có thể vẫn xảy ra sai sót. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cấp ngành, đoàn thể, sự nhiệt tình tham gia của các bạn đoàn viên, những chương trình do tỉnh đoàn phát động đã thành công, góp phần chung tay cùng người dân toàn tỉnh sớm khống chế và dập tắt dịch bệnh. Có thể nói, tinh thần xung kích, xông pha đi đầu của thanh niên đã tỏa sáng trong thời điểm khó khăn đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ 12h ngày 25/3, người từ Hải Dương về Hải Phòng không phải cách ly y tế
Từ 12h ngày 25/3, người từ Hải Dương về Hải Phòng không phải cách ly y tế

VOV.VN - Hải Phòng cũng yêu cầu người dân không chủ quan, lơ là, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Từ 12h ngày 25/3, người từ Hải Dương về Hải Phòng không phải cách ly y tế

Từ 12h ngày 25/3, người từ Hải Dương về Hải Phòng không phải cách ly y tế

VOV.VN - Hải Phòng cũng yêu cầu người dân không chủ quan, lơ là, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Một tuần qua, Hải Dương không có thêm ca mắc COVID-19 mới
Một tuần qua, Hải Dương không có thêm ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 24/3 đến 6h ngày 25/3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-10 mới. Đến nay, có tổng cộng 1601 ca mắc do lây nhiễm trong nước

Một tuần qua, Hải Dương không có thêm ca mắc COVID-19 mới

Một tuần qua, Hải Dương không có thêm ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 24/3 đến 6h ngày 25/3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-10 mới. Đến nay, có tổng cộng 1601 ca mắc do lây nhiễm trong nước

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hải Dương tăng cường giám sát, xử lý sớm các ca bệnh phát sinh
Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hải Dương tăng cường giám sát, xử lý sớm các ca bệnh phát sinh

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Hải Dương cần tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch và quán triệt triệt để phương châm“4 tại chỗ” và tinh thần “5K+vaccine”.

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hải Dương tăng cường giám sát, xử lý sớm các ca bệnh phát sinh

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hải Dương tăng cường giám sát, xử lý sớm các ca bệnh phát sinh

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Hải Dương cần tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch và quán triệt triệt để phương châm“4 tại chỗ” và tinh thần “5K+vaccine”.