Thêm 2 năm thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

VOV.VN -Quốc hội thống nhất kéo dài thêm 2 năm thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Sáng 20/11, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, đã có 462 đại biểu tán thành (chiếm 95,26%) biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Một trong những nội dung được Quốc hội thông qua là kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.  

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho thấy, có ý kiến đề nghị ban hành Nghị quyết riêng về việc kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Vì đây là việc kéo dài thời gian thực hiện một Nghị quyết đã ban hành trước.

Theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội chỉ quyết định kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử; Chính phủ không đề nghị thay đổi nội dung của Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016. Hơn nữa, tại phiên họp trù bị, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp, trong đó có việc sẽ đưa nội dung kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho được giữ như dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, Quốc hội thống nhất kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian hai năm kể từ ngày 01/02/2019.

Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam
ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam

VOV.VN - Các cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật.

ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam

ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam

VOV.VN - Các cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật.

Đại biểu Quốc hội: Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử là cần thiết
Đại biểu Quốc hội: Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử là cần thiết

VOV.VN - Nhiều đại biểu bày tỏ ý kiến đồng tình trước phiên thảo luận của Quốc hội về kéo dài thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.

Đại biểu Quốc hội: Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử là cần thiết

Đại biểu Quốc hội: Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử là cần thiết

VOV.VN - Nhiều đại biểu bày tỏ ý kiến đồng tình trước phiên thảo luận của Quốc hội về kéo dài thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.

Xem xét thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thêm 2 năm
Xem xét thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thêm 2 năm

VOV.VN - UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Xem xét thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thêm 2 năm

Xem xét thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thêm 2 năm

VOV.VN - UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.