Thêm 3 người Sơn La từ Bình Dương về mắc Covid-19

VOV.VN - Theo đánh giá, các ca bệnh mới ghi nhận khả năng lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do đã được cách ly ngay khi về địa phương và hiện đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của xã.

Ngày 11/10, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận 3 công dân từ Bình Dương về mắc Covid-19.

3 trường hợp mới ghi nhận là những người có hộ khẩu thường trú tại các huyện Phù Yên và Bắc Yên; từ Bình Dương trở về bắt đầu từ các ngày 3 và 4/10/2021 bằng xe khách.

Quá trình di chuyển từ tỉnh Bình Dương về, khi qua tỉnh này, tỉnh khác, các bệnh nhân được chuyển nhiều xe khác nhau và không nhớ biển số xe, không biết tên lái xe; trên mỗi xe đều có hàng chục người khác, nhưng không rõ ai. Cả 3 khi về đến chốt Đu Lau vào địa phận tỉnh Sơn La được hướng dẫn khai báo y tế, test nhanh Covid–19 và được phân luồng về cách ly tại khu cách ly tập trung của địa phương nơi cư trú. 

Hiện tại, cả 3 bệnh nhân sức khỏe bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Theo đánh giá, các ca bệnh mới ghi nhận khả năng lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do đã được cách ly ngay khi về địa phương và hiện đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của xã. Tuy nhiên, trong thời gian tới, những người ở cùng phòng và cùng khu cách ly tập trung có khả năng nhiễm bệnh ở mức cao nếu không đảm bảo giãn cách và thực hiện 5K nghiêm ngặt.

Tổng hợp từ ngày 5/10/2021 đến nay, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 8 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, đều là các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam.

Trong một diễn biến khác, tại huyện Phù Yên – địa phương ghi nhận nhiều F0 nhất tỉnh Sơn La trong đợt dịch thứ 4, với hơn 250 trường hợp mắc (trong đó có hơn 30 ca ghi nhận ngoài cộng đồng) đến nay hầu hết đã được chữa khỏi bệnh và hiện chỉ còn 1 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Sau 2 tháng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ hôm nay 11/10, huyện Phù Yên quyết định nới lỏng một số hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Theo đó, các nhà hàng, quán ăn, bao gồm quán ăn sáng, quán ăn vặt và các quán ăn, quán bia, quán nước vỉa hè, quán cà phê, giải khát... được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chỉ được phục vụ cùng một thời điểm không quá 10 người/phòng; các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao, đi bộ, các khu vui chơi giải trí, quán game không tập trung quá 10 người/điểm; cơ sở chăm sóc sắc đẹp, nail, spa, cắt tóc, gội đầu không quá 5 người/lượt; khách sạn, nhà nghỉ, trạm dừng nghỉ dọc quốc lộ hoạt động với công suất tối đa 50% số phòng và chỉ được đón khách nội tỉnh (đối với khách ngoại tỉnh phải được nhất trí của UBND huyện bằng văn  bản)...

Với các nhà máy, cơ sở sản xuất thì tiếp tục hoạt động với tổng số lao động hiện có và phải áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Riêng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sận vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; các dịch vụ xông hơi, massage, karaoke... tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội cho phép người từ TP.HCM về được theo dõi sức khỏe tại nhà
Hà Nội cho phép người từ TP.HCM về được theo dõi sức khỏe tại nhà

VOV.VN - Đối với khách hàng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Hà Nội cho phép người từ TP.HCM về được theo dõi sức khỏe tại nhà

Hà Nội cho phép người từ TP.HCM về được theo dõi sức khỏe tại nhà

VOV.VN - Đối với khách hàng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

 Hải Phòng bỏ quy định hành khách bay về từ TP.HCM phải cách ly tập trung
Hải Phòng bỏ quy định hành khách bay về từ TP.HCM phải cách ly tập trung

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc kiểm soát người đi đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi khi mở lại chuyến bay thương mại nội địa, theo đó, người trên các chuyến bay này khi đến Hải Phòng sẽ không phải cách ly y tế tập trung.

 Hải Phòng bỏ quy định hành khách bay về từ TP.HCM phải cách ly tập trung

Hải Phòng bỏ quy định hành khách bay về từ TP.HCM phải cách ly tập trung

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc kiểm soát người đi đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi khi mở lại chuyến bay thương mại nội địa, theo đó, người trên các chuyến bay này khi đến Hải Phòng sẽ không phải cách ly y tế tập trung.

Kiên Giang tiếp tục điều xe lên Bình Dương đón bà con về quê
Kiên Giang tiếp tục điều xe lên Bình Dương đón bà con về quê

VOV.VN - Hôm nay (11/10), Kiên Giang tổ chức 20 xe khách, 4 xe tải và 5 xe cứu thương lên tỉnh Bình Dương để tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng dịch covid 19 trở về quê. Đây là đợt thứ 3 tỉnh tổ chức đón người dân về quê từ các tỉnh thành. 

Kiên Giang tiếp tục điều xe lên Bình Dương đón bà con về quê

Kiên Giang tiếp tục điều xe lên Bình Dương đón bà con về quê

VOV.VN - Hôm nay (11/10), Kiên Giang tổ chức 20 xe khách, 4 xe tải và 5 xe cứu thương lên tỉnh Bình Dương để tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng dịch covid 19 trở về quê. Đây là đợt thứ 3 tỉnh tổ chức đón người dân về quê từ các tỉnh thành.