Thêm 4 xã, phường “vùng đỏ” ở Bình Dương trở về trạng thái “bình thường mới”

VOV.VN - Ngày 12/9, 4 địa phương của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương được trở về trạng thái “bình thường mới”, người dân được phép lưu thông nội bộ xã, phường.

Các xã, phường ở thành phố Thuận An trở về trạng thái “bình thường mới”, gồm: An Sơn, Bình Nhâm, Hưng Định, Vĩnh Phú. Sau một thời gian dài bị “khóa chặt”, những địa phương này cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh nên UBND thành phố Thuận An đã đồng ý cho nới lỏng giãn cách.

Tuy nhiên, để giữ vững “vùng xanh” an toàn, thành phố yêu cầu các địa phương này vẫn phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Ngoài các đối tượng đã được quy định, người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông trong nội ô xã, phường nơi cư trú. Khuyến cáo người già, người có bệnh nền và trẻ em không tham gia lưu thông khi không cần thiết.

Các hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, dịch vụ ăn uống được phép bán mang về nhưng phải có sự đồng ý của xã, phường để kiểm soát phòng chống dịch. Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh nội bộ xã, phường của 4 địa phương nhưng vẫn duy trì chốt liên xã, phường, thành phố, khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Các phường vẫn áp dụng khung giờ hạn chế lưu thông từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

Đối với việc trao, tặng quà hỗ trợ cho người dân ở 4 xã, phường được nới lỏng giãn cách phải được chấp thuận của Ủy ban MTTQ Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm không được tự ý vào địa bàn cấp phát trực tiếp nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND thành phố Thuận An cho biết, hiện một số phường khác cũng cơ bản kiểm soát dịch nhưng địa phương không vội vàng cho trở lại trạng thái “bình thường mới”. Sau khi 4 xã, phường trên được nới lỏng giãn cách, địa phương sẽ theo dõi, rút kinh nghiệm để tiếp tục có quyết định tiếp theo.

Thành phố Thuận An là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tỉnh và vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16, trong đó 4 phường áp dụng biện pháp "đông cứng, khóa chặt" để xét nghiệm bóc tách F0. Gần đây, số ca mắc COVID-19 qua sàng lọc cộng đồng tại thành phố Thuận An giảm mạnh. Địa phương này đặt mục tiêu sẽ trở về trạng thái "bình thường mới" vào ngày 15/9.

Sau một thời gian áp dụng các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh, đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 5 địa phương đạt “vùng xanh”; 1 “vùng vàng” là thị xã Bến Cát; 3 “vùng đỏ” là thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"
Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình Dương vượt mốc 150.000 ca mắc Covid-19
Bình Dương vượt mốc 150.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/9, Bình Dương ghi nhận thêm 3.971 ca mắc Covid-19, có 44 người tử vong và 4.497 người khỏi bệnh được xuất viện.

Bình Dương vượt mốc 150.000 ca mắc Covid-19

Bình Dương vượt mốc 150.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/9, Bình Dương ghi nhận thêm 3.971 ca mắc Covid-19, có 44 người tử vong và 4.497 người khỏi bệnh được xuất viện.

Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"
Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới. 

Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"

Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới. 

Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới
Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Hôm nay (10/9), Bình Dương ghi nhận thêm 3.563 ca mắc COVID-19, có 4.441 bệnh nhân xuất viện trở về nhà và 41 người tử vong. 

Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới

Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Hôm nay (10/9), Bình Dương ghi nhận thêm 3.563 ca mắc COVID-19, có 4.441 bệnh nhân xuất viện trở về nhà và 41 người tử vong. 

Bình Dương cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được ra đường
Bình Dương cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được ra đường

VOV.VN - Hôm nay (9/9), UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 4547 về việc khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine đủ 14 ngày được ra đường .

Bình Dương cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được ra đường

Bình Dương cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được ra đường

VOV.VN - Hôm nay (9/9), UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 4547 về việc khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine đủ 14 ngày được ra đường .