Bình Dương vượt mốc 150.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/9, Bình Dương ghi nhận thêm 3.971 ca mắc Covid-19, có 44 người tử vong và 4.497 người khỏi bệnh được xuất viện.

Trong số 3.971 ca mắc mới trong ngày chỉ có 125 trường hợp được phát hiện tại cơ sở y tế, 54 người từ sàng lọc cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và phong tỏa. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương nhận định, đây là một tín hiệu vui chứng tỏ việc tổ chức “đông cứng, khóa chặt” các phường là “điểm nóng” để xét nghiệm diện rộng “bóc tách” F0 đang đạt kết quả khả quan, tiến tới kiểm soát dịch bệnh.

Như vậy, tính từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 153.830 ca mắc Covid-19, bệnh nhân đã điều trị khỏi gần 103.200 người và 1.349 người tử vong. Số người đang cách ly tập trung tại Bình Dương hiện nay hơn 39.000, gồm F1, F0 không có triệu chứng và trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 chờ xét nghiệm khẳng định PCR. Ngoài ra, tỉnh cũng có 5.526 F1 và 4.319 F0 đang cách ly tại nhà.

Cũng trong hôm nay, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, tổng số vaccine phòng Covid-19 cần thiết để tiêm đủ 2 mũi cho toàn dân là 4,7 triệu liều (tính cả đối tượng từ 12-18 tuổi). Địa phương này đã tiêm được tổng cộng 1,6 triệu liều vaccine phòng Covid-19 trong tổng số 2 triệu liều đã được phân bổ.

Như vậy, số vaccine cần thêm trong thời gian tới khoảng 2,7 triệu liều. Bình Dương đặt mục tiêu trong tháng 10/2021 sẽ hoàn thành tiêm đủ mũi 2 cho toàn bộ người dân, do đó đang kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng đã lên phương án phối hợp triển khai hoạt động y tế sau ngày 15/9. Cụ thể, tiếp tục phối hợp thực hiện chốt, trạm kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào tỉnh; gỡ bỏ dần các chốt trong nội vùng (xanh, cam, vàng, đỏ), tiến đến gỡ các chốt liên xã, liên huyện và cả tỉnh. Song song đó, ngành Y tế sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng. 

Vấn đề lưu thông cho người dân, đối với người đã tiêm 2 mũi vaccine, mũi 1 sau 14 ngày và F0 xuất viện, hoàn thành 14 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà thì được ra đường khi cần thiết. Tuy nhiên, khi ra đường phải có giấy tờ chứng minh mục đích lưu thông và có giấy xét nghiệm âm tính đối với “vùng xanh” 7 ngày/lần, các vùng khác 3 ngày/lần.

Người chưa tiêm vaccine, người già trên 65 tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi và người có bệnh nền chỉ được ra đường trong các tình trạng khẩn cấp. Việc quy định người dân được ra đường sẽ do ngành Giao thông – Vận tải và Công an tỉnh có hướng dẫn cụ thể nhằm kiểm soát không để lây lan dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"
Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới. 

Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"

Bình Dương cho phép F0 khỏi bệnh lưu thông giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới. 

Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới
Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Hôm nay (10/9), Bình Dương ghi nhận thêm 3.563 ca mắc COVID-19, có 4.441 bệnh nhân xuất viện trở về nhà và 41 người tử vong. 

Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới

Số ca xuất viện cao hơn ca mắc, Bình Dương từng bước vào trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Hôm nay (10/9), Bình Dương ghi nhận thêm 3.563 ca mắc COVID-19, có 4.441 bệnh nhân xuất viện trở về nhà và 41 người tử vong. 

“Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” đến với thai phụ khó khăn ở Bình Dương
“Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” đến với thai phụ khó khăn ở Bình Dương

VOV.VN - Chương trình “Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” là một trong những việc làm ý nghĩa và sáng tạo ở Bình Dương, nhằm giúp thai phụ vơi bớt nỗi lo trước ngày lâm bồn.

“Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” đến với thai phụ khó khăn ở Bình Dương

“Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” đến với thai phụ khó khăn ở Bình Dương

VOV.VN - Chương trình “Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” là một trong những việc làm ý nghĩa và sáng tạo ở Bình Dương, nhằm giúp thai phụ vơi bớt nỗi lo trước ngày lâm bồn.

New Zealand miễn kiểm dịch đối với lao động từ quốc đảo Thái Bình Dương
New Zealand miễn kiểm dịch đối với lao động từ quốc đảo Thái Bình Dương

VOV.VN - New Zealand sẽ nối lại chương trình miễn kiểm dịch Covid-19 đối với số lao động mùa vụ đến từ một số quốc đảo Thái Bình Dương từ tháng 10 tới nhưng quyết định này sẽ chỉ áp dụng đối với những người đã tiêm vaccine.

New Zealand miễn kiểm dịch đối với lao động từ quốc đảo Thái Bình Dương

New Zealand miễn kiểm dịch đối với lao động từ quốc đảo Thái Bình Dương

VOV.VN - New Zealand sẽ nối lại chương trình miễn kiểm dịch Covid-19 đối với số lao động mùa vụ đến từ một số quốc đảo Thái Bình Dương từ tháng 10 tới nhưng quyết định này sẽ chỉ áp dụng đối với những người đã tiêm vaccine.