Thêm Khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết Trung ương

VOV.VN -Khu nhà điều trị nội trú của Bệnh viện Nội tiết tại cơ sở 2, gồm 300 phòng với trên 700 giường bệnh và nhiều trang thiết bị y tế hiện đại

Thêm một bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện được việc giảm tải và không để bệnh nhân phải nằm ghép. Đó là Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Sáng 23/7, bệnh viện này tổ chức khánh thành Khu điều trị nội trú tại cơ sở 2 ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới dự.

Phó Chủ tịch nước tham gia Lễ cắt băng khánh thành Khu điều trị nội trú BV Nội tiết TƯ.

Khu nhà điều trị nội trú của Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại cơ sở 2 cao 9 tầng được xây dựng từ năm 2011, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, trong đó 25% ngân sách nhà nước cấp, số vốn còn lại bệnh viện vay ngân hàng và huy động từ các nguồn vốn khác. Công trình gồm 300 phòng với trên 700 giường bệnh và nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ điều trị nội trú cho 15 chuyên khoa. 

Trước đó, năm 2012, Bệnh viện Nội tiết Trung ương bắt đầu hoạt động tại cơ sở 2 với khu nhà 5 tầng và các công trình phụ trợ, dịch vụ đầy đủ tiện nghi, góp phần làm giảm tình trạng quá tải cho cơ sở 1 ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Với việc có thêm khu nhà điều trị nội trú tại cơ sở 2 giúp bệnh viện chấm dứt được tình trạng quá tải từng diễn ra nhiều năm qua và thực hiện được cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi bệnh nhân tại BV Nội tiết TƯ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ, việc đầu tư cơ sở mới hiện đại và đồng bộ cho bệnh viện Nội tiết Trung ương thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Bộ Y tế đã, đang tập trung cho nhiệm vụ giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng nhiều cơ chế, chính sách tài chính y tế, trong đó có các giải pháp huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hợp tác về công tác quản lý để nâng cao chất lượng của hệ thống y tế, để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhân là thương binh đang điều trị tại BV Nội tiết TƯ.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết trong việc chủ động vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 350 tỷ đồng chiếm 70% tổng số vốn đầu tư xây dựng khu nhà điều trị nội trú được khánh thành hôm nay.

Ngay sau buổi lễ, Phó Chủ nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm hỏi, tặng quà một số bệnh nhân và thương binh đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 45 năm thành lập Bệnh viện Nội Tiết Trung ương
Kỷ niệm 45 năm thành lập Bệnh viện Nội Tiết Trung ương

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và trao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Bệnh viện.

Kỷ niệm 45 năm thành lập Bệnh viện Nội Tiết Trung ương

Kỷ niệm 45 năm thành lập Bệnh viện Nội Tiết Trung ương

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và trao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Bệnh viện.

Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động
Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có quy mô 400 giường bệnh, trên diện tích hơn 15.800m2.

Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động

Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có quy mô 400 giường bệnh, trên diện tích hơn 15.800m2.