Theo dõi sát diễn biến bão số 3 và thông tin các vùng nguy hiểm trong 36 giờ

VOV.VN - Tối 3/9, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) tổ chức họp về công tác dự báo cơn bão số 3 – cơn bão YAGI. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có ông La Đức Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; bà Phạm Thị Thanh Ngà - Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến Đài KTTV các khu vực và Đài KTTV các tỉnh dự báo sẽ chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3.

Báo cáo về tình hình diễn biến bão số 1, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết: Hồi 19 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h. Như vậy, bão đã tăng 2 cấp so với buổi sáng khi đi vào Biển Đông. Dự báo cơn bão sẽ đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17 trên khu vực bắc Biển Đông.

Từ nay đến ngày 6/9, bão số 3 sẽ di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 10 - 15 km/giờ. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội, sóng biển cao 2 - 4m, vùng gần tâm bão có sóng cao 3 -5m.

Từ 5 - 6/9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Độ cao sóng tăng dần lên 7 – 9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tổng hợp các trung tâm dự báo quốc tế đều thống nhất bão số 3 có thể độ bộ vào Việt Nam, tâm bão nhiều khả năng đi vào khu vực các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhận định, điều kiện khí quyển, nhiệt độ nước biển ở biển Đông đang thuận lợi để bão số 3 tiếp tục mạnh lên. Đây là cơn bão rất mạnh, sóng biển cao ảnh hưởng trực tiếp đến tàu thuyền hoạt động trên biển. Hoàn lưu của bão khá rộng và phân bố đều, vùng ảnh hưởng hầu khắp khu vực Vịnh Bắc Bộ và gây dông lốc, gió giật mạnh trên biển.

Khi đổ bộ, vùng mưa lớn có thể ảnh hưởng đến đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thậm chí mở rộng hơn nữa tùy theo diễn biến hướng đi của bão. Mưa lớn sẽ gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở đô thị.

Hiện nay, mạng lưới các trạm quan trắc khí tượng thủy văn đều đang hoạt động ổn định và truyền số liệu theo thời gian thực. Hệ thống dự báo KTTV quốc gia và các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh tập trung vào việc rà soát, thu thập danh sách địa bàn được xác định về nguy cơ mưa lớn, sạt lở, lũ ống, lũ quét để tập trung dự báo, cảnh báo cho địa bàn. Việc nắm bắt các đối tượng chịu tác động của bão và hoàn lưu bão đang được triển khai.

Trước dự báo bão có sức tàn phá lớn và gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cần tập trung toàn bộ nhân lực, theo dõi chặt chẽ các diễn biến và các yếu tố có thể tác động đến diễn biễn bão, từ đó đưa ra thông tin dự báo chính xác và kịp thời nhất. Trung tâm và 3 đài khu vực trong vùng bão: Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Miền núi phía Bắc tập trung dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Vụ quản lý mạng lưới phối hợp với Trung tâm Mạng lưới quốc gia và 3 đài khu vực tổ chức quan trắc tăng cường theo yêu cầu của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia; có đánh giá, tổng hợp, báo cáo sau đợt quan trắc tăng cường lần này. Các đơn vị cũng đảm bảo đường truyền tin thông suốt và sẵn sàng các phương án dự phòng nếu có sự cố xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhận định, hiện nay đã bước vào giai đoạn mưa bão có diễn biến phức tạp. Chính vì thế, Tổng cục KTTV cần cẩn trọng, đề cao cảnh giác, đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động liên tục ổn định, thông tin thông suốt, công tác ứng trực, dự báo được triển khai chặt chẽ, bài bản.

Về cơn bão số 3, trong tình hình các cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trung ương và địa phương hiện chưa hoàn thiện, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Văn phòng Bộ liên hệ Văn phòng Chính phủ; Tổng cục chỉ đạo các đài KTTV khu vực liên hệ các đầu mối công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương. Các đài KTTV cần tìm hiểu từng tỉnh, thậm chí làm việc trực tiếp để có thể kịp thời cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian có bão.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục. theo dõi sát diễn biến bão và thông tin các vùng nguy hiểm trong 24 – 36 giờ. Cơn bão số 3 có khả năng thay đổi hướng đi và tăng tốc nhanh hơn, bởi vậy, cơ quan dự báo cần chủ động thông tin kịp thời tới lực lượng bộ đội biên phòng để cảnh báo và kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thứ trưởng lưu ý Tổng cục cần theo dõi sát các hiện tượng thời nguy hiểm quy mô nhỏ có thể xảy ra trước khi bão vào bờ và gây thiệt hại. Bên cạnh đó, cần dự báo lượng mưa cẩn trọng và lưu ý đến hoạt động vận hành hồ chứa. “Dù bão còn xa nhưng dự báo sẽ có diễn biến phức tạp. Khoảng thời gian từ nay đến cuối năm cũng được dự báo có nhiều thiên tai, thời tiết phức tạp. Tổng cục cần nỗ lực bám sát tình hình để dự báo phục vụ giảm thiểu đến mức thấp nhất” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 giật cấp 13, sức gió vùng gần tâm bão lên tới 117 km/h
Bão số 3 giật cấp 13, sức gió vùng gần tâm bão lên tới 117 km/h

VOV.VN - Bão số 3 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.

Bão số 3 giật cấp 13, sức gió vùng gần tâm bão lên tới 117 km/h

Bão số 3 giật cấp 13, sức gió vùng gần tâm bão lên tới 117 km/h

VOV.VN - Bão số 3 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.

Bão số 3 giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc
Bão số 3 giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.

Bão số 3 giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Bão số 3 giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.