Thi công công trình làm nước và chất thải ập vào nhà dân ở Yên Bình, Lào Cai

VOV.VN - Người dân xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) phản ánh một công trình thi công hệ thống thoát nước khiến nước và chất thải tràn vào nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Trước nguy cơ mưa lũ cận kề, người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống.

 

Ông Lương Bá Tiến 70 tuổi, trú tại số nhà 1152, đường Đại Đồng, thôn 4, xã Yên Bình cho biết: Vào khoảng 20h tối 18/5, nước lũ bất ngờ tràn vào ngập nền nhà. Dòng nước này bốc mùi hôi thối kinh khủng, đặc quánh dầu mỡ và phân thải. Điều đáng nói là nhà ông Tiến nằm ở lưng chừng dốc, cao hơn mặt bằng chung xung quanh cả mét nên từ trước đến nay chưa từng biết đến ngập lụt.

Theo ông Tiến, sự việc phát sinh khi có dự án sửa chữa, nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước: “Tôi đã sinh sống ở đây gần cả cuộc đời, năm nay 70 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến tình trạng như thế này. Chỉ từ khi tuyến đường được thi công và hệ thống cống mới được mở thêm, nước mới tràn vào nhà. Theo tôi, nguyên nhân là do toàn bộ nước từ các tuyến cống phía trên đều được dồn về đây, khiến khu vực nhà tôi trở thành điểm cuối tiếp nhận dòng chảy. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, bởi nếu tiếp tục có mưa lớn, nhà tôi rất có thể lại bị ngập như vừa qua".

Cùng chung nỗi khốn khổ, bà Lương Thị Đang, 75 tuổi, trú cùng thôn 4, xã Yên Bình kinh hãi nhớ lại: Nước phun lên từ miệng cống rất khủng khiếp, cả cột nước ào ào chảy vào nhà. Dòng nước đen xì, đục ngầu như bể phốt, bốc mùi thối không thể chịu nổi. Do lượng nước từ phía trên dồn về quá lớn và chảy mạnh, bà cùng 3-4 người ra sức cào gạt nước ra ngoài nhưng bất lực. Phải đến 3h sáng, việc dọn dẹp mới tạm hoàn thành nhưng mùi hôi thối vẫn nồng nặc khiến cả nhà không thể ngửi nổi.

Bà Lương Thị Đang bức xúc: “Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục triệt để để tình trạng này không tái diễn. Năm nay tôi đã 75 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến nước ngập tràn vào nhà như vừa rồi. Theo người dân, sự việc chỉ xảy ra sau khi hệ thống cống mới được thiết kế, thi công. Chúng tôi đề nghị đơn vị liên quan rà soát, tính toán kỹ lưỡng hơn để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trận ngập vừa qua thực sự khiến tôi rất lo lắng và bất an".

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Bằng Việt, Trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Bình cho biết: Sự cố nước cống tràn mặt đường, ập vào nhà dân xảy ra tại khu vực km33 Quốc lộ 70, nơi đây đang thi công các hạng mục do Khu quản lý đường bộ I làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đường bộ miền Bắc quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn xuống hiện trường làm việc với nhà thầu, thôn, tổ dân phố cùng hai hộ dân bị ảnh hưởng để lập biên bản xác minh hiện trạng.

"Chúng tôi đã lập biên bản để xác định mức độ thiệt hại, đồng thời yêu cầu nhà thầu cam kết khẩn trương vệ sinh, khôi phục hiện trạng ban đầu nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với các tài sản bị ngập nước, nếu xác định có hư hỏng, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm khắc phục, bồi thường theo quy định. Trong biên bản cũng nêu rõ, sau khi hoàn thành các giải pháp xử lý trước mắt, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải nghiên cứu, triển khai phương án khắc phục triệt để, bảo đảm tình trạng ngập úng không tái diễn trong những đợt mưa tiếp theo, ảnh hưởng đến đời sống của người dân", ông Ngô Bằng Việt cho hay.

Về phía đơn vị thi công, ông Đỗ Văn Chinh, cán bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Phát 68 cho biết: “Nhà thầu thi công đã làm theo đúng hồ sơ thiết kế. Chúng tôi cũng tham mưu cho địa phương làm đơn gửi về chủ đầu tư và ban quản lý dự án, tình trạng như thế thì người ta mới tìm phương án giải quyết như thế nào để cho dứt điểm, còn bây giờ nhà thầu chúng tôi cũng có những phương án tạm thời để giải quyết, chứ còn khắc phục hoàn toàn thì nhà thầu lại không có năng lực để làm những cái đấy”.

Hiện đã bước vào mùa mưa lũ ở Tây Bắc, rất cần sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các bên liên quan để bảo vệ cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, dư luận địa phương cũng đặt ra câu hỏi: Có hay không sự tắc trách trong các khâu thiết kế, phê duyệt, thi công của các đơn vị liên quan?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu
Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu

VOV.VN - Việc lựa chọn vật liệu để lấn biển luôn là một bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Ở nhiều quốc gia, đây là chủ đề được giám sát chặt chẽ bởi cộng đồng khoa học, chính quyền và người dân. Thế nhưng ở biển Vũng Tàu, họ công nhiên dùng rác, chất thải xây dựng để lấp biển.

Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu

Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu

VOV.VN - Việc lựa chọn vật liệu để lấn biển luôn là một bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Ở nhiều quốc gia, đây là chủ đề được giám sát chặt chẽ bởi cộng đồng khoa học, chính quyền và người dân. Thế nhưng ở biển Vũng Tàu, họ công nhiên dùng rác, chất thải xây dựng để lấp biển.

Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các phương án linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các phương án linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tính đến 30/6, mới có 32/63 địa phương (cũ) triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đánh giá, công tác này mới dừng lại ở quy mô nhỏ, chủ yếu thí điểm ở một số địa phương. Ở nhiều nơi, nhiều gia đình vẫn tự xử lý rác bằng cách chôn lấp, đốt thủ công...

Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tính đến 30/6, mới có 32/63 địa phương (cũ) triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đánh giá, công tác này mới dừng lại ở quy mô nhỏ, chủ yếu thí điểm ở một số địa phương. Ở nhiều nơi, nhiều gia đình vẫn tự xử lý rác bằng cách chôn lấp, đốt thủ công...