Thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán
VOV.VN - Kết quả thi lại THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy không có điểm 10 môn Toán, điểm trung bình của 326 thí sinh là 6,24.
Không còn điểm 10 môn Toán sau kỳ thi lại
Sáng nay (19/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Theo phân tích thống kê kết quả môn Toán, 326 thí sinh dự thi đạt điểm trung bình 6,24, trung vị 6,5. Trong đó, 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 12,9%. Nhóm từ 6,5 đến dưới 8 điểm đông nhất với 125 em, tương đương 38,3%.
Phổ điểm cho thấy kết quả tập trung chủ yếu trong khoảng từ 5 đến dưới 8 điểm. Đáng chú ý, không có thí sinh nào đạt 10 điểm Toán trong lần thi thứ hai. Có 58 thí sinh, chiếm 17,8%, đạt dưới 5 điểm. Ở chiều ngược lại, 42 thí sinh (12,9%) đạt từ 8 điểm trở lên.
Cụ thể, nhóm 5 đến dưới 6,5 điểm có 101 thí sinh, chiếm 31%; nhóm 6,5 đến dưới 8 điểm có 125 thí sinh, chiếm 38,3%. Như vậy, hai nhóm này chiếm tổng cộng 69,3% số thí sinh.
Kết quả lần 2 cũng cho thấy sự phân hóa giữa các lớp. Lớp 12 Toán có điểm trung bình cao nhất, đạt 7,38, tiếp đến là 12 Hóa với 7,04 và 12 Tin 6,94.
Ở chiều ngược lại, lớp 12 Sử có điểm trung bình 4,83, thấp nhất trong các lớp được thống kê. Lớp TDO đạt 4,94 và 12A đạt 5,23.
Thi lại xong, xét tuyển đại học được xử lý thế nào?
GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được Hệ thống của Bộ lưu giữ.
Khi thí sinh có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên hệ thống và đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia xét tuyển, hồ sơ của các em sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
“Những thí sinh này vẫn phải đáp ứng cùng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình như các thí sinh khác. Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ và không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp của các thí sinh khác”, GS Thảo nói.
Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, các cơ sở giáo dục đại học nơi thí sinh đăng ký xét tuyển có trách nhiệm chia sẻ thông tin, bảo lưu đầy đủ dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện phương án xử lý thống nhất, tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành.
Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh sẽ đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không.
“Sau khi thi lại, nếu thí sinh đạt đủ điểm chuẩn các trường đại học đã công bố, các trường vẫn sẽ xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em”, GS Thảo nói.
Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.