Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai xây dựng mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép” tại tất cả các xã vùng cao biên giới trên địa bàn.

Là địa bàn miền núi biên giới trọng điểm, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang có hơn 16 km đường biên giới, 27 cột mốc. Xuất nhập cảnh trái phép xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhu cầu trao đổi, thăm thân, buôn bán qua biên giới tăng; nhận thức của một bộ phận người dân đối với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh còn hạn chế.

Anh Giàng Hòa Xèng, người dân ở thôn Xín Mần, xã Xín Mần chia sẻ: Đợt vừa rồi cũng được tuyên truyền về không xuất nhập cảnh trái phép, đi thì phải làm giấy thông hành vì nếu không sẽ không được qua bên kia. Làm sổ thông hành đi qua bên kia sẽ đảm bảo hơn, an toàn không phải chui lủi yên tâm hơn.

Để xây dựng mô hình xã không có xuất nhập cảnh trái phép, Công an xã Xín Mần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân. Phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; tiếp nhập và cấp sổ thông hành cho công dân nhanh chóng, đầy đủ đáp ứng nhu cầu xuất cảnh của người dân.

Thượng úy Phùng Đức Tú, Tổ an ninh, Công an xã Xín Mần, cho biết: Từ 30/6 đơn vị bắt đầu triển khai mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”. Triển khai mô hình này đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh cho người dân, qua đó nâng cao được ý thức trách nhiệm của người dân. Qua hơn một tháng triển khai mô hình đã không xảy ra xuất nhập cảnh trái phép.

Thống kê từ đầu năm 2025 đến tháng 6/2026, lực lượng chức năng xã Xín Mần đã tiếp nhận 70 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả. Qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 3 vụ, với 4 trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với đó những đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép đã bị phát hiện, kịp thời góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thượng tá Thèn Văn Thắng, Trưởng Công an xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thực hiện chính quyền 2 cấp, công an xã cơ bản đảm bảo về quân số, trình độ nghiệp vụ cơ bản đảm bảo. Cũng làm tốt tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Cấp ủy chính quyền cũng quan tâm chỉ đạo cần gì công an cũng chỉ đạo ngay, lực lượng công an cũng làm tốt công tác đảm bảo ANTT triên địa bàn.

Xín Mần là một xã miền núi biên giới ở tỉnh Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 xã, với gần 20.000 nhân khẩu, 15 dân tộc cùng sinh sống. Từ thực tiễn chính sách về xuất nhập cảnh cho thấy cần thiết phải có mô hình phong trào phù hợp, sát thực tế để phát huy tối đa vai trò, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân nhằm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Việc xây dựng mô hình: “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép” thể hiện rõ mục tiêu phấn đấu xây dựng biên giới "Hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển".

Ông Ngô Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang, đánh giá: Tính thời điểm này cũng sau hơn một năm tình hình an ninh trật tự không có gì phức tạp đấy là hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, trong đó có lực lượng công an xã là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo an ninh được đánh giá rất hiệu quả.

Những phong trào, mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai tại các xã vùng cao biên giới ở tỉnh Tuyên Quang đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đây chính là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tuyên Quang lấy yêu cầu nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo cán bộ
Tuyên Quang lấy yêu cầu nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo cán bộ

VOV.VN - Ngày 12/8, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt và cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhằm trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến; cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, những vấn đề đang đặt ra và những yêu cầu mới.

Tuyên Quang lấy yêu cầu nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo cán bộ

Tuyên Quang lấy yêu cầu nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo cán bộ

VOV.VN - Ngày 12/8, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt và cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhằm trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến; cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, những vấn đề đang đặt ra và những yêu cầu mới.

Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp
Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp

VOV.VN - Những ngày này, các nhà thầu thi công 6 trường nội trú liên cấp ở tỉnh Tuyên Quang đang quyết liệt thi công 3 ca, 4 kíp với quyết tâm hoàn thành các trường đúng dịp khai giảng năm học mới.

Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp

Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp

VOV.VN - Những ngày này, các nhà thầu thi công 6 trường nội trú liên cấp ở tỉnh Tuyên Quang đang quyết liệt thi công 3 ca, 4 kíp với quyết tâm hoàn thành các trường đúng dịp khai giảng năm học mới.

Tuyên Quang yêu cầu ngăn chặn triệt để gian lận thi cử trong năm học mới
Tuyên Quang yêu cầu ngăn chặn triệt để gian lận thi cử trong năm học mới

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị giáo dục". Kiên quyết khắc phục "bệnh thành tích", đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh và ngăn chặn triệt để gian lận thi cử, đặc biệt hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Tuyên Quang yêu cầu ngăn chặn triệt để gian lận thi cử trong năm học mới

Tuyên Quang yêu cầu ngăn chặn triệt để gian lận thi cử trong năm học mới

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị giáo dục". Kiên quyết khắc phục "bệnh thành tích", đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh và ngăn chặn triệt để gian lận thi cử, đặc biệt hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.