Thí sinh chưa trúng tuyển đại học đợt 1, làm gì để chắc đỗ khi xét tuyển bổ sung

VOV.VN - Những thí sinh chưa trúng tuyển đại học đợt 1 có thể theo dõi thông tin tuyển sinh bổ sung của các trường đại học để kịp thời đăng ký. Chuyên gia lưu ý thí sinh cần tìm hiểu kỹ  để tìm được ngành mình yêu thích và có mức điểm phù hợp.

Sau khi công bố điểm chuẩn, hiện tại nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung đợt 1.

Ths Dương Trần Minh Đoàn, Trưởng phòng Hướng nghiệp và Tuyển sinh ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM cho biết, hiện tại trường đang xét tuyển bổ sung các ngành như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Quản lý thể dục thể thao. Thí sinh có nguyện vọng có thể đăng ký đến hết ngày 5/10.

Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng cho biết, trường còn nhiều ngành sẽ tuyển bổ sung như công nghệ vật liệu, quản lý năng lượng, công nghệ chế biến thuỷ sản, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường. Nhà trường dự báo không có sự thay đổi về điểm trúng tuyển so với đợt 1, tức là điểm trúng tuyển các ngành bổ sung vẫn giữ 16 điểm.

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM xét tuyển bổ sung theo hai phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét tuyển kết quả học tập THPT với 500 chỉ tiêu cho 9 chuyên ngành. Thời gian đăng ký từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10, theo hình thức trực tuyến 

Trường đại học Nha Trang xét tuyển bổ sung trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 với 24 ngành học. Nhà trường lưu ý điểm điều kiện tiếng Anh là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm xét tuyển áp dụng như nhau cho tất cả tổ hợp xét tuyển (đối với phương thức điểm thi THPT) cho mỗi ngành, chương trình đào tạo.

Học viện Hàng không Việt Nam thông báo tuyển bổ sung ở 6 ngành đào tạo với 370 chỉ tiêu. Đợt xét tuyển bổ sung này, Học viện Hàng không Việt Nam xét tuyển theo 4 phương thức: ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh của Học viện, xét kết quả học tập THPT (học bạ), xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ở phía Bắc, trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển bổ sung cho 4 ngành (chương trình đào tạo chất lượng cao) là Quản trị và an ninh, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Marketing và truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài. Nhà trường quy định thời gian nộp hồ sơ tuyển bổ sung là từ ngày 16/9 đến trước 17h ngày 2/10.

Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế do trường đại học nước ngoài cấp bằng cho tới khi hết chỉ tiêu.

Các ngành tiếp tục tuyển sinh là Quản lý (chuyên sâu về Marketing và khởi nghiệp) do ĐH Keuka (Mỹ) cấp bằng; Kế toán và tài chính do ĐH East London (Vương quốc Anh) cấp bằng; Quản trị khách sạn, Thể thao và du lịch do ĐH Troy (Mỹ) cấp bằng.

Học viện Ngân hàng cũng vừa thông báo tuyển sinh bổ sung các ngành đào tạo quốc tế hợp tác với Đại học Anh quốc các ngành như Ngân hàng và Tài chính Quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing Kỹ thuật số. Khối tuyển sinh là A00, A01, D01, D07, mỗi ngành tuyển bổ sung 49 chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia, xét tuyển dựa trên Chứng chỉ A-Level, Chứng chỉ SAT, Bằng Tú tài quốc tế.

ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội cũng cho biết sẽ nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT.

Ở trình độ đại học, trường tuyển bổ sung cho 8 ngành đào tạo là Thiết kế thời trang, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Marketing, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản lý công nghiệp; Công nghệ Sợi, Dệt, và Công nghệ May. Thời gian nhận hồ sư xét tuyển bổ sung từ ngày 22/9 đến ngày 30/9.

Chênh lệch điểm thi cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung năm 2021 từ 1-2 điểm là khá an toàn

Trao đổi với VOV.VN, thầy Trần Văn Tuyến, Trưởng ban Tuyển sinh ĐH Nguyễn Trãi cho biết, kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên năm 2022, đã có hơn 1.000 thí sinh trúng tuyển vào trường, số này tương đương với chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình xác nhận nhập học của thí sinh, nhà trường có thể thông báo tuyển bổ sung với một số ngành chưa đủ chỉ tiêu. Dự kiến một số ngành ĐH Nguyễn Trãi có thể tuyển sinh bổ sung trong đợt tới như  Quan hệ công chúng, Kế toán, Tài chính ngân hàng.

Thầy Trần Văn Tuyến cho rằng, thời gian đăng ký xét tuyển đại học vừa qua là thách thức lớn với các thí sinh, bên cạnh những em đã trúng tuyển được nguyện vọng như mong muốn, vẫn có nhiều thí sinh dù điểm thi khá cao nhưng vẫn chưa trúng tuyển trong đợt 1, hoặc trượt những nguyện vọng yêu thích.

Đại diện Trường ĐH Nguyễn Trãi cũng nhận định, năm nay cả nước có hơn 600.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trong khi đó, số lượng tổng chỉ tiêu của các trường đại học trên cả nước khoảng 550.000. Như vậy vẫn sẽ còn một lượng lớn thí sinh không có vé vào đại học.

Thầy Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết, nhiều trường hợp thí sinh có điểm rất cao nhưng vẫn trượt trong đợt xét tuyển lần 1. Điều này thực sự đáng tiếc bởi dù điểm cao nhưng chưa chắc khi xét tuyển bổ sung thí sinh đã có cơ hội. Những trường tốp trên thường rất ít xét tuyển bổ sung. Bởi vậy cũng có nhiều thí sinh buộc phải học những ngành không yêu thích, chỉ để đỗ ĐH. Thầy Lý nhấn mạnh, khi xét tuyển bổ sung, thí sinh nên hiểu mình cần học đại học hơn hay cần học đúng ngành mình yêu thích hơn.

Với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1, thầy Trần Văn Tuyến lưu ý, hiện nay một số trường đã thông báo tuyển sinh bổ sung, thí sinh nên nghe tư vấn từ sớm, tìm hiểu kỹ để chọn đúng ngành mình yêu thích – đây là điều quan trọng nhất, tiếp đó cần đối sánh giữa điểm thi và điểm chuẩn nguyện vọng 2 của các năm trước, nếu điểm thi cao hơn điểm chuẩn những năm trước từ 1-2 điểm thì sẽ khá an toàn cho thí sinh.

Ngoài con đường đại học, thầy Tuyến cho rằng, thí sinh vẫn còn nhiều lựa chọn khác như du học, hoặc tham gia các trương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam, học cao đẳng, trung cấp nghề…

“Nhiều em khi chưa trúng tuyển được ngành mong muốn vẫn chọn học một ngành nào đó bất kỳ để chờ năm sau thi lại, nhưng như vậy hơi lãng phí. Mỗi người sinh ra không phải chỉ có thể làm một nghề duy nhất, các em nên tìm hiểu kỹ về các ngành nghề để có thêm sự lựa chọn phù hợp”, thầy Trần Văn Tuyến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh
Điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh

VOV.VN - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, việc điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh vì hiện nay Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có sự điều chỉnh về đề thi với mục tiêu cao nhất là xét tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh

Điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh

VOV.VN - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, việc điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh vì hiện nay Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có sự điều chỉnh về đề thi với mục tiêu cao nhất là xét tốt nghiệp THPT.

Tuyển sinh đại học 2022: Trường đại học đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
Tuyển sinh đại học 2022: Trường đại học đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

VOV.VN - Sau khi các trường hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ hôm nay (18/9) đến 17h ngày 30/9.

Tuyển sinh đại học 2022: Trường đại học đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Tuyển sinh đại học 2022: Trường đại học đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

VOV.VN - Sau khi các trường hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ hôm nay (18/9) đến 17h ngày 30/9.

Biến động điểm chuẩn đại học 2022: Ngành giảm mạnh, ngành 9,9 điểm/môn vẫn trượt
Biến động điểm chuẩn đại học 2022: Ngành giảm mạnh, ngành 9,9 điểm/môn vẫn trượt

VOV.VN - Điểm chuẩn đại học 2022 biến động mạnh, bên cạnh ngành điểm gần tuyệt đối thì cũng nhiều ngành điểm giảm mạnh bởi nhiều lý do.

Biến động điểm chuẩn đại học 2022: Ngành giảm mạnh, ngành 9,9 điểm/môn vẫn trượt

Biến động điểm chuẩn đại học 2022: Ngành giảm mạnh, ngành 9,9 điểm/môn vẫn trượt

VOV.VN - Điểm chuẩn đại học 2022 biến động mạnh, bên cạnh ngành điểm gần tuyệt đối thì cũng nhiều ngành điểm giảm mạnh bởi nhiều lý do.

Xét tuyển đại học 2022: Cơ hội nào cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1?
Xét tuyển đại học 2022: Cơ hội nào cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1?

VOV.VN - Chuyên gia tuyển sinh cho biết, thông thường những trường top trên và các ngành hot sẽ không xét tuyển bổ sung. Chỉ tiêu còn lại trong các đợt xét tuyển bổ sung không nhiều, do đó thí sinh cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về trường, ngành, chỉ tiêu xét tuyển để đưa ra quyết định cuối cùng.

Xét tuyển đại học 2022: Cơ hội nào cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1?

Xét tuyển đại học 2022: Cơ hội nào cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1?

VOV.VN - Chuyên gia tuyển sinh cho biết, thông thường những trường top trên và các ngành hot sẽ không xét tuyển bổ sung. Chỉ tiêu còn lại trong các đợt xét tuyển bổ sung không nhiều, do đó thí sinh cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về trường, ngành, chỉ tiêu xét tuyển để đưa ra quyết định cuối cùng.

Điểm chuẩn đại học khối C00 gần “chạm” mức tuyệt đối, mừng hay lo?
Điểm chuẩn đại học khối C00 gần “chạm” mức tuyệt đối, mừng hay lo?

VOV.VN - Một số quan điểm cho rằng, khi mức điểm thi và điểm chuẩn quá cao sẽ dễ gây ra lầm tưởng về năng lực và chất lượng giáo dục. Mức điểm chuẩn cao gần như tuyệt đối cũng phản ánh những bất cập trong khâu ra đề thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn đại học khối C00 gần “chạm” mức tuyệt đối, mừng hay lo?

Điểm chuẩn đại học khối C00 gần “chạm” mức tuyệt đối, mừng hay lo?

VOV.VN - Một số quan điểm cho rằng, khi mức điểm thi và điểm chuẩn quá cao sẽ dễ gây ra lầm tưởng về năng lực và chất lượng giáo dục. Mức điểm chuẩn cao gần như tuyệt đối cũng phản ánh những bất cập trong khâu ra đề thi tốt nghiệp THPT.