Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Nhiều sĩ tử hoàn thành đề Ngoại ngữ trong 15-30 phút

VOV.VN - Chiều nay (10/6), gần 115.000 thí sinh Hà Nội đã kết thúc môn thi thứ 2 – môn Anh ngữ. Nhiều thí sinh đánh giá, đề thi năm nay khá dễ và có thể đạt điểm 9-10.

Đề thi có sự phân hóa rõ ràng

Tại điểm thi Trường THPT Trung Văn, Nam Từ Liêm, sau khi tiếng trống điểm kết thúc giờ thi môn Ngoại ngữ, hầu hết các thí sinh bước ra cổng trường với vẻ mặt phấn khởi và vui tươi. Bởi với các em, đề thi này “dễ”, việc đạt được 7-8 điểm không quá khó khăn.

Thí sinh Phạm Tuấn Anh, Trường THCS Thanh Xuân Nam cho biết, đề thi Ngoại ngữ năm nay không có gì quá khó và “em làm được hết”.

“So với đề thi thử thì đề thi này dễ hơn nhiều. Em làm trong khoảng 15 phút là xong, thêm 5 phút để rà soát lại các câu hỏi và đánh dấu kết quả nữa. Em tự tin trên 9,5 điểm”, Tuấn Anh cho biết.

Đề dễ, ai cũng có thể làm được nên Phạm Tuấn Anh khá lo lắng về điểm chuẩn vào Trường THPT Trung Văn, bởi sẽ rất nhiều bạn đạt được kết quả cao, tỉ lệ “chọi” lớn.

Cũng như Tuấn Anh, thí sinh Phùng Phan  Anh, THCS Nhân Chính cho rằng, đề thi năm nay dễ và không bị rối, đặc biệt, có sự phân hóa rõ ràng.

“Đề này dễ hơn các đề em đã từng làm. Đề có sự phân hóa rõ ràng, bắt đầu từ câu 30 trở đi là những câu hỏi khó. Bản thân em tự tin mình đúng khoảng 20 câu, việc “rinh” về điểm 7-8 không khó. Em nhận thấy các bạn trong phòng cũng hoàn thành phần thi của mình khá sớm”, Phan Anh chia sẻ.

Kết thúc 2 môn Ngữ Văn và Ngoại Ngữ, Phan Anh mong rằng, bản thân mình chỉ cần “kiếm” được khoảng 5-6 điểm môn Toán nữa là có thể đỗ vào nguyện vọng 1 Trường THPT Trung Văn, Nam Từ Liêm.

Tại điểm thi Trường THPT Trương Định, Hoàng Mai, Nguyễn Vũ Hải Đăng (THCS Tây Sơn) là một trong những thí sinh bước ra đầu tiên. Theo em, đề thi năm nay có mức độ phân hóa vừa phải, phần lớn những câu hỏi về ngữ pháp và từ vựng đều ở mức trung bình, chỉ cần các học sinh chú ý ghi nhớ bài giảng của các thầy cô trên lớp thì có thể đạt được điểm cao. Do vậy, mặc dù tiếng Anh là môn em học yếu nhất, nhưng Hải Đăng cũng nắm chắc em được tầm 7 đến 8 điểm. 

"Sáng nay em thi Văn bị “lệch tủ”, nên em cũng khá thất vọng. May mà đề thi tiếng Anh chiều nay khá dễ, giúp em lấy lại tự tin cho kỳ thi lần này. Em chỉ cần 40 phút đã hoàn thành đề thi, thời gian còn lại em dùng để soát lại đáp ám. Vì đề dễ như vậy nên em nghĩ rằng mức điểm Anh năm nay sẽ cao, trong tầm 8 điểm”, Hải Đăng chia sẻ.

Dễ dàng đạt điểm 9-10

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình), kết thúc môn thi thứ 2 - Anh Ngữ, em Hiền Mai, học sinh Trường THCS Newton bước ra phòng thi với tâm trạng hết sức vui vẻ và kỳ vọng nhiều vào kỳ thi này. Hiền Mai đánh giá, đề thi môn tiếng Anh vừa sức với các thí sinh và bản thân em. Em kỳ vọng có thể đạt 9-10 điểm.

“Trước đó, em đã làm các đề luyện thi của 5 năm gần đây. Em chấm theo barem và tất cả đều đạt trên 9 điểm. Em cảm thấy rất vui và tự tin. Điểm môn Văn sáng nay em đoán mình có thể đạt 7,5-8 điểm. Mai thi môn Toán, em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Đình Phùng”, em Hiền Mai nói.

Nguyễn Huy Hùng, học sinh trường THCS Lĩnh Nam chia sẻ, đề thi môn Anh ngữ vừa sức với em. Đề dễ cùng với môn sở trường là Anh ngữ, em kỳ vọng mình sẽ đạt được 9,5 điểm.

“So với đề thi năm ngoái, độ khó dễ là ngang nhau. Em tin tưởng 95% sẽ thi đỗ nguyện vọng 1”, em Hùng cho hay.

Có cùng nhận định, em Trần Văn Duy - Trường THCS Ba Đình cho biết, đề thi môn Anh ngữ năm nay dễ ngoài sức tưởng tượng và em đã hoàn thành rất tốt. Đây là môn “tủ”, môn sở trường, do vậy khả năng cao em sẽ đạt 10 điểm. Tuy vậy, em chỉ dám hy vọng 60% sẽ đỗ vào nguyện vọng 1, vì còn phụ thuộc vào kết quả của 2 môn Văn và Toán.

Trước khi bước vào phòng thi tiếng Anh chiều nay, Vũ Đức Bình (THCS Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội) cũng rất lo lắng vì khi làm các đề thi thử, em chỉ đạt mức 6 đến 7 điểm, dù đã học thêm tiếng Anh 3 buổi/ tuần. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bài thi chiều này, em tự tin với mức điểm 8 vì đề ngoại ngữ dễ hơn em tưởng.

“Em chỉ hoàn thành đề thi tầm nửa tiếng vì đề khá dễ. Có một số câu hỏi trong phần đồng nghĩa, trái nghĩa mà em không nhớ, còn lại em đều hoàn thành hết.”

Sáng mai (11/6), các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng – môn Toán, với thời gian 120 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm 2023
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (10/6), thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm 2023

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (10/6), thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Thi vào 10 Hà Nội: Giáo viên dự báo phổ điểm trung bình môn Ngữ văn từ 7-8
Thi vào 10 Hà Nội: Giáo viên dự báo phổ điểm trung bình môn Ngữ văn từ 7-8

VOV.VN - Theo nhận xét của nhiều giáo viên, đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay khá vừa sức với thí sinh. Dự kiến phổ điểm trung bình không thấp, có thể từ 7.0 - 8.0 nhưng sức nóng điểm chuẩn cũng vẫn sẽ là một vấn đề đáng quan tâm của kì thi năm nay.

Thi vào 10 Hà Nội: Giáo viên dự báo phổ điểm trung bình môn Ngữ văn từ 7-8

Thi vào 10 Hà Nội: Giáo viên dự báo phổ điểm trung bình môn Ngữ văn từ 7-8

VOV.VN - Theo nhận xét của nhiều giáo viên, đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay khá vừa sức với thí sinh. Dự kiến phổ điểm trung bình không thấp, có thể từ 7.0 - 8.0 nhưng sức nóng điểm chuẩn cũng vẫn sẽ là một vấn đề đáng quan tâm của kì thi năm nay.

Thi vào 10 Hà Nội: 2 thí sinh vi phạm quy chế mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi
Thi vào 10 Hà Nội: 2 thí sinh vi phạm quy chế mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết có 594 thí sinh vắng mặt trong buổi thi Ngữ văn, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi.

Thi vào 10 Hà Nội: 2 thí sinh vi phạm quy chế mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi

Thi vào 10 Hà Nội: 2 thí sinh vi phạm quy chế mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết có 594 thí sinh vắng mặt trong buổi thi Ngữ văn, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi.

Kỳ thi vào lớp 10: Đề Ngữ văn vừa sức, nhiều sĩ tử “trúng tủ nhưng lệch ngăn”
Kỳ thi vào lớp 10: Đề Ngữ văn vừa sức, nhiều sĩ tử “trúng tủ nhưng lệch ngăn”

VOV.VN - Sáng nay (10/6), Gần 115.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn Ngữ văn - môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi vào lớp 10: Đề Ngữ văn vừa sức, nhiều sĩ tử “trúng tủ nhưng lệch ngăn”

Kỳ thi vào lớp 10: Đề Ngữ văn vừa sức, nhiều sĩ tử “trúng tủ nhưng lệch ngăn”

VOV.VN - Sáng nay (10/6), Gần 115.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn Ngữ văn - môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội
Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội đã đưa tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10

Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội

Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội đã đưa tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10

Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10
Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Hôm nay, 10/6, gần 115.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Hôm nay, 10/6, gần 115.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.