Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) xử lý thế nào đối với hàng trăm “bìa đỏ” sai thông tin

VOV.VN - Phản ánh đến phóng viên VOV, người dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, trong quá trình vay vốn ngân hàng và sang nhượng quyền sử dụng đất, họ không thực hiện được vì cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đất cho họ sai thông tin.

 

Bà Hoàng Thị Phán ở thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi cho hay, gia đình muốn đi vay vốn về để làm ăn, phát triển kinh tế nhưng không thể, muốn sang nhượng quyền sử dụng đất cũng chịu vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước cấp bị sai thông tin.

"Trước đây là bản Xa, khi nhà nước thu "sổ đỏ" của chúng tôi về rồi cấp lại thì không phải như thế, mà bây giờ thành bản Sa chứ không phải bản Xa như trước", bà Phán nói.

Ông Lò Văn Tý, trưởng thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết, thôn có khoảng 90 hộ dân. Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân nơi đây khi đi vay vốn ngân hàng nhưng đều không được chấp thuận do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng làm tài sản thế chấp bị sai thông tin, cụ thể "Bản Xa" viết thành "Bản Sa". Số giấy chứng nhận này hầu hết được cấp đổi sau khi có Luật đất đai năm 2013.

"Nhân dân của thôn gặp nhiều khó khăn khi cần "sổ đỏ" đi vay vốn và làm các thủ tục vì thông tin trên "sổ đỏ" và căn cước công dân không khớp nhau. Người dân mong muốn các cấp có thẩm quyền làm như thế nào sửa đổi lại "sổ đỏ" để sau này được thuận tiện hơn", ông Lò Văn Tý nói.

Hiện thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng UBND xã Nghĩa Lợi đẩy nhanh việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đính chính các hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ông Lê Đức Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ cho biết, qua rà soát tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 223 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân bị sai thông tin cần phải đính chính, trong đó, chủ yếu là sai thông tin thôn bản.

"Chúng tôi hướng dẫn người dân phối hợp với UBND xã để làm cho nhanh thủ tục này. Trong vòng 20 ngày chuyển thông tin về để người dân xác nhận, sau đó mới chuyển lên bộ phận một cửa. Cố gắng phấn đấu đến khoảng ngày 10/9 sẽ trả toàn bộ 223 giấy chứng nhận về các hộ gia đình", ông Tuấn cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ, quan điểm của địa phương là khẩn trương triển khai để đính chính, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để bà con yên tâm. Nguồn kinh phí để cấp sổ mới sẽ chi trả theo ngân sách của địa phương.

Ngoài phối hợp với cơ quan chức năng chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi của mình, người dân xã Nghĩa Lợi cũng mong muốn thị xã làm rõ nguyên nhân sai sót do đâu, gây ảnh hưởng thế nào tới bà con trong bao năm qua để xử lí thỏa đáng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao đề xuất thay mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Vì sao đề xuất thay mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường lý giải, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đảm bảo mỹ quan, bảo mật, góp phần hiện đại hóa ngành quản lý đất đai.

Vì sao đề xuất thay mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Vì sao đề xuất thay mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường lý giải, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đảm bảo mỹ quan, bảo mật, góp phần hiện đại hóa ngành quản lý đất đai.

Cử tri Gia Lai bức xúc vì nhiêu khê trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cử tri Gia Lai bức xúc vì nhiêu khê trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

VOV.VN - Sáng nay 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh.

Cử tri Gia Lai bức xúc vì nhiêu khê trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri Gia Lai bức xúc vì nhiêu khê trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

VOV.VN - Sáng nay 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh.

Cử tri Quảng Ngãi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất tái định cư
Cử tri Quảng Ngãi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất tái định cư

VOV.VN - Sáng nay (6/5), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc với cử tri xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, cử tri đề nghị sớm có cơ chế để người dân đang sinh sống tại các khu tái định cư được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, được tách thửa. Vì hiện nay, người dân sinh sống ổn định không thể tách thửa hoặc cho tặng con cái.

Cử tri Quảng Ngãi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất tái định cư

Cử tri Quảng Ngãi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất tái định cư

VOV.VN - Sáng nay (6/5), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc với cử tri xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, cử tri đề nghị sớm có cơ chế để người dân đang sinh sống tại các khu tái định cư được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, được tách thửa. Vì hiện nay, người dân sinh sống ổn định không thể tách thửa hoặc cho tặng con cái.