Thiếu hụt lực lượng cán bộ chuyên nghiệp ngành công tác xã hội

Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân: Với sự phát triển của lực lượng công tác xã hội, Việt Nam có thể giải quyết hiệu quả vấn đề nghèo đói, các vấn đề xã hội, thiếu công bằng và bất bình đẳng xã hội…

Số liệu từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tại Hội thảo “Phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam” diễn ra trong hai ngày 3-4/11 tại Hà Nội cho thấy, hiện cả nước có khoảng 7,5 triệu người cao tuổi, 5,4 triệu người tàn tật, 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khoảng 12% số hộ gia đình nghèo, hơn 180.000 người nhiễm HIV được phát hiện, gần 170.000 người nghiện ma túy, hơn 15.000 người bán mại dâm, khoảng 1,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước, 22% gia đình có bạo lực và 21% phụ nữ bị bạo hành ở các cấp độ khác nhau... Tuy nhiên, tất cả các đối tượng nêu trên chỉ nhận được sự trợ giúp của đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH chưa qua đào tạo về nghiệp vụ CTXH khoảng 20.000 người. So với một số nước trên thế giới thì đội ngũ người làm nghề CTXH ở Việt Nam rất mỏng.

Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân, khẳng định: Sự phát triển của công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Với sự phát triển của CTXH, Việt Nam có thể giải quyết hiệu quả vấn đề nghèo đói, các vấn đề xã hội, thiếu công bằng và bất bình đẳng xã hội và những vấn đề ngày càng phức tạp mà Việt Nam đang phải đối mặt. Nhu cầu cấp thiết đang được đặt ra để CTXH được công nhận là một nghề.

Hội thảo lần này do Bộ LĐTB&XH phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ tổ chức, nhằm thảo luận về tầm quan trọng của việc phát triển công tác xã hội thành một nghề ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên