Thiếu máy xét nghiệm phân tử, phong trào hiến máu tại Đắk Lắk không đạt kế hoạch

VOV.VN - Nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn là  một trong những địa phương đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước. Tuy nhiên, trong năm 2023, tỉnh này chỉ được hơn 15 nghìn đơn vị máu, đạt 87% kế hoạch. Nguyên nhân là do thiếu máy xét nghiệm phân tử để sàng lọc máu.

 

Lý giải về nguyên nhân này, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong những năm qua, việc tiếp nhập và sàng lọc máu do Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh phối hợp với khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023, số lượng máy xét nghiệm phân tử để sàng lọc vi rút Viêm gan B, C, HIV.... bị thiếu, các mẫu xét nghiệm phải chuyển đi Nha Trang làm nên ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả cũng như công tác tiếp nhận máu tại địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Thành, để khắc phục tình trạng này, Sở y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm, tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm chủ động nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Đồng thời, đảm bảo hóa chất dùng cho hoạt động tiếp nhận, sàng lọc máu trong thời gian tới.

“Khắc phục tình trạng này trong năm 2024, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt các tổ thẩm định, tổ chuyên gia sớm lập kế hoạch rồi thẩm định theo đúng quy định và thực hiện nghiêm việc đảm bảo cung ứng thuốc và hóa chất. Trong đó cũng chú trọng đến việc làm sao cho tổ thẩm định, tổ chuyên gia phải có trách nhiệm vừa làm cho đúng và phải nhanh để đảm bảo cho công tác điều trị nói chung và công tác hiến máu nhân đạo nói riêng”, ông Thành nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động hiến máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch
Phát động hiến máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch

VOV.VN - Ngày hội hiến máu “Trái tim tình nguyện” đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch.

Phát động hiến máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch

Phát động hiến máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch

VOV.VN - Ngày hội hiến máu “Trái tim tình nguyện” đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch.

Các bệnh viện ở ĐBSCL thiếu máu trầm trọng, cả bác sĩ và bệnh nhân cùng khổ
Các bệnh viện ở ĐBSCL thiếu máu trầm trọng, cả bác sĩ và bệnh nhân cùng khổ

VOV.VN - Những tháng gần đây, bệnh viện các tỉnh ĐBSCL thiếu nguồn máu cho bệnh nhân, trong khi đó Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ đảm nhận cung cấp máu cho 11/13 tỉnh trong khu vực, lại đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng. Thiếu máu khiến bác sĩ rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, bệnh nhân thì “khóc hết thành tiếng” vì chờ đợi được truyền máu.

Các bệnh viện ở ĐBSCL thiếu máu trầm trọng, cả bác sĩ và bệnh nhân cùng khổ

Các bệnh viện ở ĐBSCL thiếu máu trầm trọng, cả bác sĩ và bệnh nhân cùng khổ

VOV.VN - Những tháng gần đây, bệnh viện các tỉnh ĐBSCL thiếu nguồn máu cho bệnh nhân, trong khi đó Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ đảm nhận cung cấp máu cho 11/13 tỉnh trong khu vực, lại đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng. Thiếu máu khiến bác sĩ rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, bệnh nhân thì “khóc hết thành tiếng” vì chờ đợi được truyền máu.

Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch do vết thương thấu ngực
Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch do vết thương thấu ngực

VOV.VN - Ngày 19/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, sốc mất máu biến chứng ngưng tim nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch do vết thương thấu ngực

Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch do vết thương thấu ngực

VOV.VN - Ngày 19/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, sốc mất máu biến chứng ngưng tim nguy kịch.