Thời tiết 15/8: Bắc bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 15/8, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cao nhất trên 50mm. Trung Bộ ngày nắng, mưa rào vào chiều tối.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay (15/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông.

Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến hết đêm nay. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng, chiều tối xuất hiện mưa giông rải rác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/8: 

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết ngày 30/5: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to, khả năng xảy ra lốc
Dự báo thời tiết ngày 30/5: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to, khả năng xảy ra lốc

VOV.VN - Từ hôm nay (30/5) đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 30/5: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to, khả năng xảy ra lốc

Dự báo thời tiết ngày 30/5: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to, khả năng xảy ra lốc

VOV.VN - Từ hôm nay (30/5) đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 18/5: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam có mưa
Dự báo thời tiết ngày 18/5: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam có mưa

VOV.VN - Dự báo trong chiều và tối nay (18/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 18/5: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam có mưa

Dự báo thời tiết ngày 18/5: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam có mưa

VOV.VN - Dự báo trong chiều và tối nay (18/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 10/5: Miền Bắc có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết ngày 10/5: Miền Bắc có mưa rào và dông

VOV.VN - Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 10/5: Miền Bắc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 10/5: Miền Bắc có mưa rào và dông

VOV.VN - Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.