Thời tiết 3 ngày tới: Miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ ở nhiều nơi

VOV.VN - Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian từ ngày 31/01 đến 02/02/2021 trên phạm vi toàn quốc

Khu vực Hà Nội:

Ngày 31/01: Có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ: 17 - 20 độC

Ngày 01/02: Ngày không mưa, đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ: 18 - 23 độC

Ngày 02/02: Ngày có lúc có mưa nhỏ, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trời rét

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 31/01: Có mưa, mưa nhỏ; riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Ngày 01/02: Ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét; Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ; Nhiệt độ thấp nhất: 14-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Ngày 02/02: Ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Khu vực Trung Bộ: 

Ngày 31/01: Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trời rét; phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ; Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Ngày 01-02/02: Phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, sáng và đêm trời rét; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 02/02 phía Nam có mưa rải rác; Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên trời rét vào sáng sớm và đêm.

Ở Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-18 độ; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Ở Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-24 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên