Thời tiết đêm nay, Bắc Bộ có mưa to

VOV.VN -Trong đêm nay và sáng mai (20/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (19/7) rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc.

Mưa dông.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3000m nên trong đêm nay và sáng mai (20/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ).

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng ngừa say nắng cho trẻ trong những ngày nắng nóng kéo dài
Phòng ngừa say nắng cho trẻ trong những ngày nắng nóng kéo dài

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiệt độ tăng cao bất thường khiến trẻ dễ bị say nắng, sốc nhiệt... 

Phòng ngừa say nắng cho trẻ trong những ngày nắng nóng kéo dài

Phòng ngừa say nắng cho trẻ trong những ngày nắng nóng kéo dài

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiệt độ tăng cao bất thường khiến trẻ dễ bị say nắng, sốc nhiệt... 

Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV
Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV

VOV.VN - Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chống nắng đúng cách khi nắng nóng tại Hà Nội có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức nguy hiểm.

Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV

Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV

VOV.VN - Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chống nắng đúng cách khi nắng nóng tại Hà Nội có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức nguy hiểm.

Mẹo hay chống say nắng mùa hè
Mẹo hay chống say nắng mùa hè

VOV.VN - Say nắng với các biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu... Nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng.

Mẹo hay chống say nắng mùa hè

Mẹo hay chống say nắng mùa hè

VOV.VN - Say nắng với các biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu... Nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng.