Thời tiết hôm nay (27/8): Bắc bộ mưa dông, đề phòng lốc xoáy và mưa đá

VOV.VN -Hôm nay (27/8), khu vực Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc xoáy và mưa đá.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 47 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ ra sao?
Diễn biến thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ ra sao?

VOV.VN - Trong những ngày tới, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa là thời tiết chủ đạo của 3 miền, trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Diễn biến thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ ra sao?

Diễn biến thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ ra sao?

VOV.VN - Trong những ngày tới, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa là thời tiết chủ đạo của 3 miền, trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Trung có mưa to và dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Trung có mưa to và dông

VOV.VN - Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to...

Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Trung có mưa to và dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Trung có mưa to và dông

VOV.VN - Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to...

Thời tiết ngày 26/8: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi
Thời tiết ngày 26/8: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 26/8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35oC.

Thời tiết ngày 26/8: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày 26/8: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 26/8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35oC.