Thời tiết ngày 20/10: Miền Bắc có nắng, miền Nam có mưa

VOV.VN - Ngoài một số nơi trời có mưa, nhiều tỉnh, thành phố trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 – 32 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (19/10), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã suy yếu và tan dần.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ vĩ Bắc với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có vị trí ít thay đổi với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình, ngày và đêm hôm nay (20/10) các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2 -3 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Nhiều tỉnh, thành phố buổi trưa và chiều trời nắng. (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi . Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Nam Bộ có mưa to đến rất to
Dự báo thời tiết hôm nay: Nam Bộ có mưa to đến rất to

VOV.VN - Theo TTKTTV Trung ương, hôm nay 15/10,  nhiều vùng trên cả nước có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. 

Dự báo thời tiết hôm nay: Nam Bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết hôm nay: Nam Bộ có mưa to đến rất to

VOV.VN - Theo TTKTTV Trung ương, hôm nay 15/10,  nhiều vùng trên cả nước có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. 

Thời tiết 12/10: Miền Bắc đón không khí lạnh, lũ diễn biến phức tạp
Thời tiết 12/10: Miền Bắc đón không khí lạnh, lũ diễn biến phức tạp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao nên ngày 12/10 ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa.

Thời tiết 12/10: Miền Bắc đón không khí lạnh, lũ diễn biến phức tạp

Thời tiết 12/10: Miền Bắc đón không khí lạnh, lũ diễn biến phức tạp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao nên ngày 12/10 ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa.

Thời tiết ngày 13/10: Hà Nội tiếp tục mưa dông
Thời tiết ngày 13/10: Hà Nội tiếp tục mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 13/10, một vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Thời tiết ngày 13/10: Hà Nội tiếp tục mưa dông

Thời tiết ngày 13/10: Hà Nội tiếp tục mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 13/10, một vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào cho khu vực phía Nam Hà Nội.