Thời tiết ngày 23/7: Miền Bắc mưa to, khả năng xảy ra lốc và sét

VOV.VN - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thời tiết hôm nay 23/7, khu vực Hà Nội nói riêng và miền Bắc có mưa to, khả năng xảy ra lốc và sét.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày và đêm nay 23/7.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-31 độ, phía Nam 31-33 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 22/7 đến ngày 24/7 khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 22/7 đến ngày 24/7 khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

6 ý tưởng tổ chức sinh nhật tại nhà trong mùa dịch
6 ý tưởng tổ chức sinh nhật tại nhà trong mùa dịch

VOV.VN -  Giãn cách xã hội mang lại cho bạn sinh nhật buồn chán bởi không thể đi du lịch cũng như đến quán ăn, nhà hàng... Đừng lo bởi dưới đây là một số gợi ý tổ chức sinh nhật mùa dịch dành cho bạn.

6 ý tưởng tổ chức sinh nhật tại nhà trong mùa dịch

6 ý tưởng tổ chức sinh nhật tại nhà trong mùa dịch

VOV.VN -  Giãn cách xã hội mang lại cho bạn sinh nhật buồn chán bởi không thể đi du lịch cũng như đến quán ăn, nhà hàng... Đừng lo bởi dưới đây là một số gợi ý tổ chức sinh nhật mùa dịch dành cho bạn.

Thời tiết ngày 8/7: Hà Nội mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh
Thời tiết ngày 8/7: Hà Nội mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

VOV.VN - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay 8/7, khu vực Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 8/7: Hà Nội mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết ngày 8/7: Hà Nội mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

VOV.VN - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay 8/7, khu vực Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.