Thông hầm chui An Sương, cửa ngõ phía Tây Bắc của TPHCM hết kẹt xe

VOV.VN - Việc đưa nhánh hầm còn lại của nút giao An Sương hoạt động sẽ góp phần quan trọng giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc của TPHCM.

ừ 7 giờ sáng nay (15/7), các phương tiện ô tô có thể qua hầm nhánh N2 thuộc dự án hầm chui nút giao An Sương, hướng từ huyện Củ Chi đi trung tâm TPHCM thay vì ì ạch vượt qua nút giao An Sương như trước.

vov_xe1.jpg

Việc tách ô tô vào nút gíup giảm áp lực giao thông tại nút giao.

Tổng chiều dài 2 hầm 830m, trong đó phần hầm kín dài 250m, phần hầm hở có tổng chiều dài 580m nối từ hầm kín về các hướng Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh.Tổng mức đầu tư của dự án xây dựng hầm chui nút giao An Sương là 514 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 130 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính là xây dựng hầm chui đôi theo hướng Trường Chinh - Quốc lộ 22, mỗi hướng một hầm, mỗi hầm rộng 9m, đáp ứng 2 làn xe.

vov_xe_2.jpg

Các phương tiện đầu tiên lưu thông qua hầm vào sáng 15/7.

Nhánh N2 hướng từ huyện Củ Chi đi trung tâm TPHCM, dài 385 m, thi công xong 11/18 đốt hầm từ tháng 12/2018, sau đó phải tạm ngưng thi công chờ giải phóng mặt bằng. Giữa tháng 10/2019, huyện Hóc Môn đã bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và thi công mở rộng mặt đường Quốc lộ 22 và chủ đầu tư đã hoàn thành chỉ sau 5 tháng thi công.Trong đó, Nhánh N1, hướng từ trung tâm TPHCM đi huyện Củ Chi, dài 445m đã thông xe vào tháng 3/2018. Sau khi thông xe, nhánh hầm này đã giải quyết tốt giao thông hướng từ đường Trường Chinh và Quốc lộ 22.

vov_xe_3.jpg
Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM.

Các hạng mục còn lại như hệ thống thoát nước bổ sung, cây xanh, vỉa hè, tiểu đảo…sẽ tiếp tục hoàn thành vào tháng 9/2020.Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, việc đưa nhánh hầm còn lại của nút giao An Sương hoạt động thì tất cả hạng mục tránh của nút giao An Sương đã cơ bản hoàn thành.

vov_xe4.jpg

Các phương tiện dễ dàng qua hầm và vào đường Trường Chinh thay vì qua nút.

“Khi mà toàn bộ hạng mục giao thông được đưa vào sử dụng thì chắc chắn tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Sương và giao lộ giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22 sẽ được cải thiện. Cùng với sự điều tiết của các lực lượng, cảnh sát giao thông thì mong tai nạn giao thông cũng sẽ giảm ở khu vực này”, ông Phúc nói.Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, nút giao thông An Sương sẽ là nút giao thông 3 tầng, với tầng hầm cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22 và ngược lại; tầng trên mặt bằng nút giao có đảo tròn trung tâm, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho các xe đi vào vòng xuyến rẽ trái, rẽ phải về các hướng; tầng trên cùng là cầu vượt cho xe đi thẳng theo hướng Quốc lộ 1. Khi đó, khu vực này sẽ giảm giao cắt giữa các luồng xe trong nút, từ đó giúp tình hình giao thông ổn định.

Trong 5 năm tới, để tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống giao thông ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc, tăng cường năng lực giao thông, nối kết liên vùng, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các dự án như cải tạo Quốc lộ 22, xây cầu vượt ở giao lộ Quốc lộ 22 và Nguyễn Ảnh Thủ, giao lộ Quốc lộ 22 và Nguyễn Văn Bứa, đường song hành Phan Văn Hớn và đặc biệt là tuyến cao tốc TPHCM – Mộc Bài…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn 90 ngày nữa thông hầm Hải Vân 2, Đà Nẵng
Còn 90 ngày nữa thông hầm Hải Vân 2, Đà Nẵng

VOV.VN - Còn khoảng 90 ngày nữa sẽ thông hầm đường bộ Hải Vân 2, dự án quan trọng trên Quốc lộ 1A nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Còn 90 ngày nữa thông hầm Hải Vân 2, Đà Nẵng

Còn 90 ngày nữa thông hầm Hải Vân 2, Đà Nẵng

VOV.VN - Còn khoảng 90 ngày nữa sẽ thông hầm đường bộ Hải Vân 2, dự án quan trọng trên Quốc lộ 1A nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sắp thông hầm chui nút giao giảm ùn tắc khu cảng Cát Lái
Sắp thông hầm chui nút giao giảm ùn tắc khu cảng Cát Lái

VOV.VN - Từ ngày 31/1, hầm chui nút giao Mỹ Thủy được đưa vào sử dụng nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái...

Sắp thông hầm chui nút giao giảm ùn tắc khu cảng Cát Lái

Sắp thông hầm chui nút giao giảm ùn tắc khu cảng Cát Lái

VOV.VN - Từ ngày 31/1, hầm chui nút giao Mỹ Thủy được đưa vào sử dụng nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái...

Thông hầm đường bộ Đèo Cả nối liền 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa
Thông hầm đường bộ Đèo Cả nối liền 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

VOV.VN - Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự lễ thông hầm đường bộ Đèo Cả trên Quốc lộ 1A, nối liền 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Thông hầm đường bộ Đèo Cả nối liền 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

Thông hầm đường bộ Đèo Cả nối liền 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

VOV.VN - Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự lễ thông hầm đường bộ Đèo Cả trên Quốc lộ 1A, nối liền 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.