Thông tấn xã Giải phóng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

VOV.VN - Chiều 11/10, tại TPHCM, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Chiều nay (11/10), tại TPHCM, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự lễ. 

Cách đây tròn 60 năm, đúng 19h ngày 12/10/1960, tại khu rừng Chàng Riệc thuộc tỉnh Tây Ninh, Thông tấn xã Giải phóng phát đi bản tin đầu tiên thông báo cho quốc dân đồng bào và bè bạn trên thế giới: “Thông tấn xã Giải phóng là cơ quan phát ngôn và thông tấn chính thức của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, có nhiệm vụ phổ biến tin tức và kinh nghiệm đấu tranh phong phú của đồng bào ở khắp nơi, phản ánh uy thế ngày càng lớn của phong trào cách mạng và sự suy sụp của tập đoàn thống trị miền Nam.

Ngoài ra, Giải phóng xã cũng sẽ cung cấp một số tài liệu về tình hình địch và ta để vạch trần âm mưu, ý đồ của địch cũng như để làm sáng tỏ đường lối, chính sách của cách mạng”. Trong suốt 15 năm chống Mỹ ác liệt từ năm 1960 đến 1975, mặc dù gặp khó khăn về nhiều mặt, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật thiếu thốn, nhất là phải thay đổi trụ sở hàng chục lần do bị Mỹ - Ngụy tấn công, nhưng Thông tấn xã Giải phóng đã kiên quyết bám trụ, không ngừng phát triển cả về lực lượng và tổ chức, duy trì “mạch máu” thông tin liên tục, thông suốt, với khẩu hiệu "Làn sóng điện không bao giờ tắt". Hơn 240 phóng viên, kỹ thuật viên, điện báo viên Thông tấn xã Giải phóng đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường. Thông tấn xã Giải phóng là cơ quan báo chí có số lượng nhà báo hy sinh nhiều nhất trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân phong tặng Thông tấn xã Giải phóng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh của những người làm báo - chiến sỹ Thông tấn xã Giải phóng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ông Đoàn Văn Tiều, 85 tuổi, nguyên là cán bộ điện báo của Thông tấn xã Giải phóng từ ngày đầu thành lập xúc động nói: "Anh em rất đoàn kết, Trung ương lúc đó tặng cho 16 chữ vàng, anh em mừng lắm và về nói với nhau là khó khăn gian khổ ác liệt như vậy nhưng làn sóng điện không bao giờ tắt. Khó khăn gian khổ ác liệt, bao nhiêu anh em hy sinh rồi mà mình ngày này còn ở đây để chứng kiến buổi lễ này, tôi rất mừng và tưởng nhớ đồng chí mình".

Ngày 24/5/1976, trước tình hình và yêu cầu mới của cách mạng, Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng chính thức hợp nhất và gần một năm sau đó (ngày 12/5/1977) được đổi tên gọi TTXVN, đánh dấu một giai đoạn mới trong bước phát triển của hãng thông tấn quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn không quên về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
Dấu ấn không quên về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

VOV.VN -Các thế hệ chiến sĩ đã từng được tiếp xúc với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy đều cảm phục người phi công giản dị này.

Dấu ấn không quên về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Dấu ấn không quên về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

VOV.VN -Các thế hệ chiến sĩ đã từng được tiếp xúc với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy đều cảm phục người phi công giản dị này.

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng
Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

VOV.VN - Thủ tướng: Phải xây dựng Đài TNVN trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu cả nước

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

VOV.VN - Thủ tướng: Phải xây dựng Đài TNVN trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu cả nước

Truy tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho bà Võ Thị Thắng
Truy tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho bà Võ Thị Thắng

VOV.VN - Luật sư Trần Quốc Thuận, chồng của bà Võ Thị Thắng  cho rằng, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước dành cho bà Võ Thị Thắng.

Truy tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho bà Võ Thị Thắng

Truy tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho bà Võ Thị Thắng

VOV.VN - Luật sư Trần Quốc Thuận, chồng của bà Võ Thị Thắng  cho rằng, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước dành cho bà Võ Thị Thắng.