Thông tin bé gái ở TP. HCM mất tích 7 ngày là không chính xác

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc một bé gái bị mất tích trên địa bàn quận Tân Phú, TP HCM, chiều 17/4, Công an cho biết, đây chỉ là thông tin thất thiệt.

Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú khẳng định: Thông tin bé gái 5 tuổi mất tích 1 tuần khi đến quán cà phê của bố chơi ở quận Tân Phú là không chính xác.

Trước đó, anh Cao Văn Huy, cha của bé gái có đăng tải chuyện con gái mình bị mất tích trên trang facebook cá nhân, nhờ cộng đồng cùng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

Bé gái vẫn an toàn và đang ở cùng mẹ.

Tuy nhiên khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an quận Tân Phú tiến hành tìm hiểu thì bé gái không phải mất tích mà được mẹ ruột của bé là chị Hồ Thị Bích Trang dẫn đi chơi, nhưng không báo.

Được biết gia đình anh Huy và chị Trang có mâu thuẫn tình cảm nhiều tháng qua. Hiện tại bé gái vẫn đang ở cùng mẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha mẹ ròng rã tìm con gái 5 tuổi mất tích đã 7 ngày ở Sài Gòn
Cha mẹ ròng rã tìm con gái 5 tuổi mất tích đã 7 ngày ở Sài Gòn

Bé gái 5 tuổi dạo chơi trước sân quán cà phê (ở số 1 đường D13 (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ mất tích, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng chưa thấy.

Cha mẹ ròng rã tìm con gái 5 tuổi mất tích đã 7 ngày ở Sài Gòn

Cha mẹ ròng rã tìm con gái 5 tuổi mất tích đã 7 ngày ở Sài Gòn

Bé gái 5 tuổi dạo chơi trước sân quán cà phê (ở số 1 đường D13 (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ mất tích, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng chưa thấy.