Thông tin mới nhất sau 10 ngày tìm kiếm bé trai lọt trụ bê tông sâu 35m

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháu bé trai T.L.H.N (10 tuổi) xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m.  

Đến hôm nay (9/1) tổ cứu nạn, cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ để sớm đưa được trụ bê tông lên mặt đất, nhiều thiết bị máy móc đã được vận chuyển đến hiện trường với mục tiêu là sớm đưa trụ bê tông lên mặt đất để hoàn thành công việc.

Bước sang ngày thứ 10 từ khi vụ việc xảy ra, việc đưa trụ bê tông lên mặt đất vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện. Ghi nhận trong ngày 9/1, Tổ cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen đã tập kết đến hiện trường các thiết bị phục vụ công việc gồm: gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m. Riêng búa rung 180kW đang được vận chuyển từ cảng Cái Mép, Thị Vải và dự kiến tối nay thiết bị này tới hiện trường.

Hiện nay, nhân lực cứu hộ được huy động đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn. Về phương án thực hiện, lực lượng chức năng đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Đồng thời, đã lắp xong 2/5 tầng khung chống và lực lượng cứu hộ đã đào đất được 1 phía với độ sâu từ 13 đến 14m.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào trưa 31/12/2022, em T.L.H.N (10 tuổi) cùng một số người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, không may bé N. lọt xuống cọc bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm chuyên gia và một số bộ hỗ trợ công tác cứu hộ cháu bé ở Đồng Tháp
Thêm chuyên gia và một số bộ hỗ trợ công tác cứu hộ cháu bé ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Sáng nay (4/1), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các chuyên gia, công an, quân đội đã đến để hỗ trợ thêm cho công tác cứu nạn bé trai bị kẹt trong trụ bê tông.

Thêm chuyên gia và một số bộ hỗ trợ công tác cứu hộ cháu bé ở Đồng Tháp

Thêm chuyên gia và một số bộ hỗ trợ công tác cứu hộ cháu bé ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Sáng nay (4/1), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các chuyên gia, công an, quân đội đã đến để hỗ trợ thêm cho công tác cứu nạn bé trai bị kẹt trong trụ bê tông.

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp 1 căn nhà
Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp 1 căn nhà

VOV.VN -  Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 3/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến hiện trường để kiểm tra công tác cứu hộ

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp 1 căn nhà

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp 1 căn nhà

VOV.VN -  Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 3/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến hiện trường để kiểm tra công tác cứu hộ

Bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp đã tử vong
Bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp đã tử vong

VOV.VN - Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, cháu bé bị rơi xuống cọc bê tông trong công trình xây dựng ngày cuối năm 2022 đã được xác định là tử vong.

Bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp đã tử vong

Bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp đã tử vong

VOV.VN - Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, cháu bé bị rơi xuống cọc bê tông trong công trình xây dựng ngày cuối năm 2022 đã được xác định là tử vong.