Bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp đã tử vong

VOV.VN - Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, cháu bé bị rơi xuống cọc bê tông trong công trình xây dựng ngày cuối năm 2022 đã được xác định là tử vong.

Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, chiều 4/1, sau 5 ngày tích cực thực hiện các biện pháp nhưng không thành công, đã không có phép màu nào xảy ra, cháu bé đã được xác định tử vong.

Trao đổi với phóng viên VOV chiều 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến chiều nay các đơn vị vẫn phối hợp thực hiện tại hiện trường, vẫn đang làm liên tục. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, sau khi trao đổi với các đơn vị chuyên môn thì xác định cháu bé đã tử vong. Vì vậy, phương án đưa cháu bé lên từ trụ bê tông đang được thực hiện.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, các lực lượng sẽ đưa cháu bé lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự. Đối với việc đưa trụ bê tông lên thì các đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục thực hiện và đang trưng cầu ý kiến chuyên gia, đơn vị trong và ngoài nước có kỹ thuật tốt nhất để tiếp tục thực hiện phương án trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, đây là tình huống nặng nề, khó khăn và các đơn vị cứu hộ đã dốc hết sức mình, có sự trợ giúp của nhiều lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm để làm thế nào sớm kết thúc cứu hộ đưa trụ bê tông lên.

"Đây là biện pháp có phối hợp liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương và đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị tai nạn rơi vào ống cọc có độ sâu và trong thời gian kéo dài 4 ngày, ở dưới độ sâu thông khí, chấn thương và có đánh giá bằng biện pháp quan sát hiện trường kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu. Còn đến thời điểm hiện nay các cơ quan chuyên môn cũng có thủ tục để xác định trường hợp tử vong và tìm mọi cách để đưa em bé lên", ông Bửu nói.

Như vậy, đến nay đã hơn 4 ngày cứu hộ và huy động hàng trăm người thực hiện các biện pháp làm ngày, làm đêm để cứu bé trai. Tuy nhiên, đến thời đểm này cơ quan chức năng đã xác định bé trai đã tử vong và hiện nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục các biện pháp để đưa em bé lên và kết thúc cứu hộ trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào trưa 31/12/2022, em T.L.H.N (10 tuổi) cùng một số người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, không may bé N. lọt xuống cọc bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đầu gắn cáp vào trụ bê tông để giải cứu bé trai ở Đồng Tháp
Bắt đầu gắn cáp vào trụ bê tông để giải cứu bé trai ở Đồng Tháp

VOV.VN - Sáng 4/1, lực lượng chức năng đang tiến hành các công đoạn cuối cùng để đưa trụ bê tông lên mặt đất. Sau đó, lực lượng Công binh của Quân khu 9 sẽ tiến hành cắt bê tông để giải cứu cháu bé.

Bắt đầu gắn cáp vào trụ bê tông để giải cứu bé trai ở Đồng Tháp

Bắt đầu gắn cáp vào trụ bê tông để giải cứu bé trai ở Đồng Tháp

VOV.VN - Sáng 4/1, lực lượng chức năng đang tiến hành các công đoạn cuối cùng để đưa trụ bê tông lên mặt đất. Sau đó, lực lượng Công binh của Quân khu 9 sẽ tiến hành cắt bê tông để giải cứu cháu bé.

Cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp: Vẫn chưa rút được trụ bê tông lên
Cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp: Vẫn chưa rút được trụ bê tông lên

VOV.VN - Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai không ngừng nghỉ và lực lượng chức vẫn đang dùng khoan guồng xoắn để làm tơi đất.

Cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp: Vẫn chưa rút được trụ bê tông lên

Cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp: Vẫn chưa rút được trụ bê tông lên

VOV.VN - Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai không ngừng nghỉ và lực lượng chức vẫn đang dùng khoan guồng xoắn để làm tơi đất.

Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp
Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến hơn 7h30 sáng nay (3/1) công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng triển khai để nhanh chóng đưa bé trai ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến hơn 7h30 sáng nay (3/1) công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng triển khai để nhanh chóng đưa bé trai ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp
Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh của Quân khu 9 triển khai, bước đầu đã có tiến triển.

Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp

Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh của Quân khu 9 triển khai, bước đầu đã có tiến triển.