Thông tin việc trộm bánh xe ô tô giữa ban ngày tại Đà Nẵng là sai sự thật

VOV.VN - Ngày 15/1, một số trang mạng xã hội đăng tin một xe ô tô bị mất trộm 2 bánh xe kèm bình luận cho rằng, tội phạm trộm cắp ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày tại Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ vụ việc và xác định, thông tin trộm bánh xe ô tô là hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 15/1, tài khoản tiktok “T.L” có đăng tải clip dài 44 giây về việc xe ô tô mang BKS 43A-471.xx bị mất 02 bánh sau kèm nội dung “Bà con cảnh giác, khi thấy người lạ thực hiện hành vi này”. Đáng chú ý, trong clip có đoạn “cuối năm rồi bà con cảnh giác nè, 11 giờ trưa ăn trộm hiên ngang tháo bánh xe ngay đoạn ngã tư Tố Hữu – Cao Xuân Huy”, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Clip đăng tải đã thu hút nhiều người xem và bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ đã làm việc với chủ nhân chiếc xe thì được biết, do xe bị hỏng lốp nên đã gọi thợ đến tháo bánh xe đem đi sửa. Người vợ không biết, tưởng là bị ăn trộm đã báo với tổ trưởng Tổ dân phố và Công an phường. Ông N.T.L, một người hàng xóm là chủ tài khoản tiktok “T.L” đã đăng tải thông sai sự thật cho biết, do nóng vội và không kiểm chứng nên ông đã đăng tải thông tin, clip lên tiktok cá nhân kèm những lời bình luận thiếu căn cứ. Khi biết sự thật, ông L đã gỡ nội dung clip nêu trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cô gái lây nhiễm HIV cho hàng chục người ở Thanh Hóa" là tin đồn sai sự thật
"Cô gái lây nhiễm HIV cho hàng chục người ở Thanh Hóa" là tin đồn sai sự thật

VOV.VN - Trước thông tin cô gái ở huyện miền núi Bá Thước tỉnh Thanh Hóa bị đồn nhiễm HIV rồi lây cho nhiều người đàn ông khác, sáng 24/11, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, kết quả xét nghiệm (test nhanh) HIV của cô gái này là âm tính với HIV.

"Cô gái lây nhiễm HIV cho hàng chục người ở Thanh Hóa" là tin đồn sai sự thật

"Cô gái lây nhiễm HIV cho hàng chục người ở Thanh Hóa" là tin đồn sai sự thật

VOV.VN - Trước thông tin cô gái ở huyện miền núi Bá Thước tỉnh Thanh Hóa bị đồn nhiễm HIV rồi lây cho nhiều người đàn ông khác, sáng 24/11, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, kết quả xét nghiệm (test nhanh) HIV của cô gái này là âm tính với HIV.

Quảng cáo sai sự thật về thuốc, thực phẩm chức năng, trách nhiệm thuộc về ai?
Quảng cáo sai sự thật về thuốc, thực phẩm chức năng, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Nói về thuốc, thực phẩm chức năng, cái nào đúng, cái nào sai, quảng cáo đúng hay sai thì thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế”.

Quảng cáo sai sự thật về thuốc, thực phẩm chức năng, trách nhiệm thuộc về ai?

Quảng cáo sai sự thật về thuốc, thực phẩm chức năng, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Nói về thuốc, thực phẩm chức năng, cái nào đúng, cái nào sai, quảng cáo đúng hay sai thì thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế”.

Lĩnh án 42 tháng tù giam vì hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
Lĩnh án 42 tháng tù giam vì hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật

VOV.VN - Hôm nay (31/10), Tòa án nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận mở phiên toà xét xử bị cáo Lê Thạch Giang (66 tuổi, trú khu phố 4, phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Lĩnh án 42 tháng tù giam vì hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật

Lĩnh án 42 tháng tù giam vì hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật

VOV.VN - Hôm nay (31/10), Tòa án nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận mở phiên toà xét xử bị cáo Lê Thạch Giang (66 tuổi, trú khu phố 4, phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, 4 người ở Hải Dương bị xử phạt
Đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, 4 người ở Hải Dương bị xử phạt

VOV.VN - Phạm Văn T. (xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và 3 người khác đã bị công an triệu tập vì đưa và chia sẻ thông tin sai sự thật “46 người đàn ông ở Tứ Kỳ quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV”.

Đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, 4 người ở Hải Dương bị xử phạt

Đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, 4 người ở Hải Dương bị xử phạt

VOV.VN - Phạm Văn T. (xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và 3 người khác đã bị công an triệu tập vì đưa và chia sẻ thông tin sai sự thật “46 người đàn ông ở Tứ Kỳ quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV”.