Thủ khoa dâng hương tại di tích bến tàu không số

Tại lễ dâng hương, các thủ khoa bày tỏ lòng biết ơn các liệt sỹ, những cán bộ, chiến sỹ hải quân ưu tú đã chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc...

Tiếp tục hành trình Thủ khoa với biển, đảo Tổ quốc, chiều 14/8, tại Hải Phòng, 112 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội đã đến dâng hương tưởng nhớ các chiến sỹ và những con tàu không số tại di tích bến tàu không số K15, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tại lễ dâng hương, các thủ khoa bày tỏ lòng biết ơn các liệt sỹ, những cán bộ, chiến sỹ hải quân ưu tú đã chiến đấu hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; nhất là các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã chiến đấu hy sinh thầm lặng trong nhiệm vụ vận chuyển, chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam, làm nên con đường Hồ Chí Minh, con đường huyền loại trên biển.

Di tích bến tàu không số K15, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Bạn Vũ Thị Hương Lan, thủ khoa trường Đại học Sân khấu điện ảnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đến viếng tại bến tàu không số ở Hải Phòng. Em rất xúc động. Tại đây em được nghe những cân chuyện về những người lính Hải quân, một sự hy sinh rất là thầm lặng vì sự bình an cho Tổ quốc. Ngày hôm nay em đến đây với cả một tấm lòng rất là trân trọng các anh và biết ơn các anh. Và em nghĩ rằng thế hệ trẻ chúng em cần nỗ lực học tập hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh đó”.

Cách đây 50 năm, nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam, Bộ Chính trị và Bác Hồ quyết định mở con đường chiến lược vận chuyển vũ khí trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.

Ngày 11/10/1962 chiếc thuyền gỗ Phương Đông 1 xuất phát từ bến Đồ Sơn - Hải Phòng chở theo 50 tấn vũ khí sau 5 ngày hành trình trên biển, đã cập bến Vàm Lũng - tỉnh Cà Mau. Kể từ đây con đường Hồ Chí Minh trên biển được mở với nhiều phương thức vận chuyển độc đáo, nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong suốt những năm tháng lịch sử đó, các cán bộ, chiến sỹ hải quân đã đi hàng ngàn hải lý trong điều kiện sóng to, bão lớn, đối mặt với hàng trăm cuộc vây ráp của kẻ thù, vận chuyển thành công 153.000 tấn vũ khí và hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chi viện kịp thời cho các chiến trường miền Nam tại những nơi mà con đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa vươn tới được.

Những kỳ tích đó đã góp phần to lớn lập nên những chiến công vang dội như: Ấp Bắc, Bình Dã, Đồng Xoài, Mậu Thân 1968; góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt”, “ Chiến tranh Cục bộ”, “ Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ Nguỵ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên