Thu nhập người lao động có xu hướng tăng, doanh nghiệp khát nhân sự

VOV.VN -Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH cho thấy, trong quý I/2019, tỷ lệ lao động hưởng lương, thu nhập của người lao động tăng ở hầu hết các nhóm.

Chiều nay (10/7), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 21 (quý I/2019).

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết, trong quý I/2019 thị trường lao động tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng; tỷ lệ lao động làm công hưởng lương và thu nhập của người lao động tăng; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp.

 Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, trong quý I/2019, tổng thu nhập bình quân tháng từ tất cả các công việc của lao động làm công hưởng lương đạt 6,94 triệu đồng. So với quý trước và cùng kỳ năm 2018, mức thu nhập này tăng ở hầu hết các nhóm, trong đó cao nhất là nhóm có trình độ sơ cấp (tăng 1,4 triệu đồng so với quý IV/2018).

Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong quý I/2019 cũng giảm đáng kể. Cả nước có 1,059 triệu người thất nghiệp, giảm hơn 3.0000 người so với quý IV/2018.

Dự báo quý II/2019 tổng số việc làm sẽ đạt 54,58 triệu, tăng 262.000 người (tăng 0,48% so với quý I/2019 và tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2018). Tỷ lệ thất nghiệp chung khoảng 2%.

Theo Báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam quý I/2019 của Navigos, xu hướng các doanh nghiệp đa quốc gia mở văn phòng tại Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, nước giải khát, mỹ phẩm… dẫn đến việc tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến khối kinh doanh và marketing. Các vị trí thuộc khối văn phòng hỗ trợ cũng có nhu cầu tuyển dụng tăng: bao gồm các vị trí như: hành chính, kế toán, nhân sự.

Sản xuất công nghiệp cũng sẽ có chuyển biến tích cực, nhu cầu lao động ở một số ngành tăng cao. Cụ thể: chế biến, chế tạo (87.000 người), xây dựng (340.000 người), bán buôn bán lẻ (300.000 người).

Bên cạnh đó, một số ngành sẽ có nhu cầu lao động giảm như: lao động trong nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm khoảng 200.000 người; khai khoáng giảm khoảng 9.000 người; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm giảm 80.000 người./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước có gần 127.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp
Cả nước có gần 127.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

VOV.VN -Trong quý 2/2018, cả nước có 126.900 người trình độ đại học và trên đại học thất nghiệp, giảm 15.400 người so với quý 1/2018.

Cả nước có gần 127.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Cả nước có gần 127.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

VOV.VN -Trong quý 2/2018, cả nước có 126.900 người trình độ đại học và trên đại học thất nghiệp, giảm 15.400 người so với quý 1/2018.

Giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
Giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

VOV.VN -BHXH Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 đạt tỷ lệ bao phủ 32,3% lực lượng lao động toàn quốc.

Giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

Giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

VOV.VN -BHXH Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 đạt tỷ lệ bao phủ 32,3% lực lượng lao động toàn quốc.

“Xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp - chuyện bi hài
“Xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp - chuyện bi hài

VOV.VN - Bằng cấp của lao động đã được đào tạo tại Việt Nam khó thuyết phục các chủ sử dụng lao động ở các nước có nhu cầu nhân lực trình độ cao.

“Xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp - chuyện bi hài

“Xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp - chuyện bi hài

VOV.VN - Bằng cấp của lao động đã được đào tạo tại Việt Nam khó thuyết phục các chủ sử dụng lao động ở các nước có nhu cầu nhân lực trình độ cao.

Vì sao lao động trẻ thất nghiệp ngày càng nhiều?
Vì sao lao động trẻ thất nghiệp ngày càng nhiều?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, thế nhưng phần lớn vẫn do nguồn lực lao động này còn thiếu và yếu về kỹ năng mềm.

Vì sao lao động trẻ thất nghiệp ngày càng nhiều?

Vì sao lao động trẻ thất nghiệp ngày càng nhiều?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, thế nhưng phần lớn vẫn do nguồn lực lao động này còn thiếu và yếu về kỹ năng mềm.