Thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" vào công viên Thống Nhất dựa theo cảm tính?

VOV.VN - Đại diện Ban quản lý công viên Thống Nhất cho biết, nhân viên tại đây sẽ hỏi mục đích vào công viên của người dân để xem xét có thuộc đối tượng miễn phí hay không!?

Báo Điện tử VOV (VOV.VN) vừa qua đã có bài phản ánh về “nghịch lý” trong việc thu vé vào cửa tại Công viên Thống Nhất trong bài “Nghịch lý: Thu phí “quần dài”, miễn phí “quần đùi” ở Công viên Thống Nhất”.

Theo phản ánh, bất kể ai vào công viên đi tập thể dục, ăn mặc quần áo thể thao, quần áo ở nhà khi đi qua cổng đều không bị thu phí, còn những người là học sinh, người đi làm, người đi dạo… mặc quần áo chỉnh tề thì bị thu phí. Giá vé được áp dụng đối với người lớn 4.000 đồng, trẻ em 2.000 đồng.

Trả lời về quy định thu vé vào cửa, ông Nguyễn Huy Cường - Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết việc này căn cứ theo 2 quyết định của UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, Quyết định 2261 ngày 6/6/1998 của UBND thành phố Hà Nội ban hành về giá vé lệ phí vào cổng Công viên Lê Nin và Vườn thú Hà Nội. Trong đó quy định giá vé người lớn vào cổng là 2.000 đồng/vé; vé trẻ em là 1.000 đồng/vé.

10 năm sau, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định 1467 (20/10/2008) quy định giá vé vào Công viên Thống Nhất và công viên Thủ Lệ. Trong đó trẻ em 2.000 đồng/vé, người lớn 4.000 đồng/vé.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Cường, tại quyết định này nêu rõ riêng đối với những người cao tuổi, người khuyết tật, thanh thiếu niên nếu có nhu cầu tập luyện dưỡng sinh, thể dục thể thao thường xuyên, hằng ngày vào trước 8h sáng và các buổi chiều từ 16h đến 19h thì công ty Công viên Thống Nhất được thực hiện miễn bán vé lệ phí vào cổng.

Khi được hỏi, nếu như theo quy định của UBND TP. Hà Nội những đối tượng thuộc khung giờ nêu trên khi vào công viên thì bảo vệ làm sao biết được người dân vào với mục đích tập dưỡng sinh hay tập thể dục để miễn phí vé vào cổng? Về vấn đề này ông Nguyễn Huy Cường đã nhấn mạnh về 2 chữ “thường xuyên”.

“Với những người tập thể dục thường xuyên thì nhân viên soát vé ở đây đều có thể nhận biết được. Bởi những người vào đây tập thể dục hằng ngày và thường xuyên gần như gần như tất cả nhân viên bảo vệ đã quen hết mặt”, ông Cường nói.

Nếu người dân mới vào công viên lần đầu với mục đích tập thể dục nhưng mặc quần áo dài thì có phải mất vé không? Ông Cường trả lời, ngoại trừ nhóm người thuộc đúng đối tượng theo quy định là người già, người khuyết tật, thanh thiếu niên vào tập thể dục, dưỡng sinh thường xuyên đã đề cập đến trong quy định thì cùng trong khung giờ ấy đối với những trường hợp mặc quần áo dài khi qua cổng ra/vào của công viên, nhân viên tại đây sẽ hỏi mục đích vào công viên làm gì để xem xét có thuộc đối tượng miễn phí hay không. Nếu họ vào đúng mục đích thể dục thì sẽ được miễn phí, còn nếu vào tham quan và sử dụng dịch vụ ở công viên thì sẽ phải mất phí.

“Nhẽ ra với những người nào mặc quần dài, bộ phận bán vé có thể hỏi người dân tham gia công viên nếu đi đúng mục đích tập dưỡng sinh và thể dục thì được miễn phí, nếu như tham quan, học tập, vui chơi thì không nằm trong các đối tượng được miễn phí. Vì thế ngay sau khi có phản ánh của Báo điện tử VOV, Ban quản lý công viên đã chấn chỉnh và chỉ đạo bộ phận bán vé, bảo vệ thực hiện linh hoạt việc thu vé tại cổng ra vào và giải đáp mọi thắc mắc của người dân về việc thu phí khi vào công viên", ông Cường nói.

Theo ông Trần Anh Tú – TGĐ Công ty, đơn vị cũng đã kiến nghị UBND TP. Hà Nội dừng thu phí người vào công viên, chỉ thu phí gửi xe và sử dụng các dịch vụ trong công viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch lý: Thu phí “quần dài”, miễn phí “quần đùi” ở Công viên Thống Nhất
Nghịch lý: Thu phí “quần dài”, miễn phí “quần đùi” ở Công viên Thống Nhất

VOV.VN - Đã có rất nhiều người dân bày tỏ thắc mắc không hiểu lý do tại sao khi tới Công viên Thống Nhất có người bị bắt buộc phải mua vé vào cổng, có người lại thoải mái ra vào?

Nghịch lý: Thu phí “quần dài”, miễn phí “quần đùi” ở Công viên Thống Nhất

Nghịch lý: Thu phí “quần dài”, miễn phí “quần đùi” ở Công viên Thống Nhất

VOV.VN - Đã có rất nhiều người dân bày tỏ thắc mắc không hiểu lý do tại sao khi tới Công viên Thống Nhất có người bị bắt buộc phải mua vé vào cổng, có người lại thoải mái ra vào?

Công viên Thống Nhất Hà Nội xuống cấp trầm trọng
Công viên Thống Nhất Hà Nội xuống cấp trầm trọng

VOV.VN - Sau hơn 60 năm đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục của công viên Thống Nhất đã xuống cấp và hư hỏng tạo ra những cái bẫy nguy hiểm đối với người dân thủ đô.

Công viên Thống Nhất Hà Nội xuống cấp trầm trọng

Công viên Thống Nhất Hà Nội xuống cấp trầm trọng

VOV.VN - Sau hơn 60 năm đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục của công viên Thống Nhất đã xuống cấp và hư hỏng tạo ra những cái bẫy nguy hiểm đối với người dân thủ đô.

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần
Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm Công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm Công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Gỡ bỏ biển cấm có nội dung “đỏ mặt” quanh công viên Thống Nhất sau phản ánh của VOV.VN
Gỡ bỏ biển cấm có nội dung “đỏ mặt” quanh công viên Thống Nhất sau phản ánh của VOV.VN

VOV.VN - Theo ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, sau khi có phản ánh của VOV.VN, công ty gỡ bỏ biển cấm; đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ đi tuần xung quanh công viên để nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

Gỡ bỏ biển cấm có nội dung “đỏ mặt” quanh công viên Thống Nhất sau phản ánh của VOV.VN

Gỡ bỏ biển cấm có nội dung “đỏ mặt” quanh công viên Thống Nhất sau phản ánh của VOV.VN

VOV.VN - Theo ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, sau khi có phản ánh của VOV.VN, công ty gỡ bỏ biển cấm; đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ đi tuần xung quanh công viên để nhắc nhở những trường hợp vi phạm.