Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm Công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Theo Kế hoạch số 55-KH/TU phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Thành ủy và diễn biến tình hình dịch Covid-19 để chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, và các đơn vị có liên quan tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm tại Công viên Thống nhất có truyền hình trực tiếp (sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa) phục vụ nhân dân đón Tết vào đêm Giao thừa để đảm bảo an toàn, tiết kiệm và công tác phòng chống dịch của thành phố.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo việc ban hành chỉ thị của UBND thành phố về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Thành phố (hoàn thành trước ngày 20/12/2021).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi; công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí nguồn kinh phí quà Tết đối với các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng đặc thù trên địa bàn Thành phố và kinh phí quà Tết phục vụ lãnh đạo Thành phố thăm các tập thể, cá nhân, phục vụ các cuộc gặp mặt và hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của lãnh đạo Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; quản lý lễ hội; thực hiện trang trí trên địa bàn thành phố với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân mới 2022”; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã thực việc trang trí hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và khu vực trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thành phố và kế hoạch đảm bảo trang trí hoa, cây cảnh trên các khu vực trung tâm trên địa bàn Thành phố vào dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ; dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo các Công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn thành phố thực hiện đảm bảo ưu tiên cung cấp đủ nước sạch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sở Công Thương tham mưu thực hiện công tác đảm bảo hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bán hàng bình ổn giá về khu vực nông thôn, các khu công nghiệp để cung ứng sớm và đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố…

Sở Y tế tham mưu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước trong sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; xây dựng phương án bảo đảm an toàn các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của thành phố trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết.

Sở Ngoại vụ chủ động tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình “Xuân quê hương” theo kế hoạch của Bộ Ngoại giao.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội bảo đảm duy trì cung cấp điện liên tục trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các quận, huyện, thị ủy quán triệt và triển khai tốt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022;  vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng, có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid-19; hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng còn gặp nhiều khó khăn; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau", mọi nhà, mọi người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 30/4
Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 30/4

VOV.VN - Khác với nhiều địa phương như TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Nội năm nay không tổ chức bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 30/4

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 30/4

VOV.VN - Khác với nhiều địa phương như TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Nội năm nay không tổ chức bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu của Nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu của Nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công...

Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ
Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND TP. Hà Nội về chính sách hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19, hôm nay, quận Hà Đông tổ chức chi trả cho 6.920 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo trên địa bàn với số tiền 1 triệu/người.

Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ

Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND TP. Hà Nội về chính sách hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19, hôm nay, quận Hà Đông tổ chức chi trả cho 6.920 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo trên địa bàn với số tiền 1 triệu/người.