Thủ tướng: Mất an toàn thực phẩm gây bức xúc xã hội

VOV.VN - Những ngày vừa qua, lũ lụt nghiêm trọng, cả nước đang chung tay hỗ trợ để đồng bào miền Trung sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Sáng nay (2010), trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đời sống người dân còn khó khăn, nhất là vùng bị thiên tai

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo. Thiên tai, rét đậm, rét hại ở phía Bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân.

Thủ tướng nêu rõ: những ngày vừa qua, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại nặng nề; cả nước đang chung tay hỗ trợ để đồng bào miền Trung sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tại Quốc hội
Từ nay đến cuối năm, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp, nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Thủ tướng cho biết: đời sống người dân còn khó khăn, nhất là vùng bị thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và sự cố môi trường. Mất an toàn thực phẩm xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc xã hội. Công tác khám, chữa bệnh và quản lý dịch vụ ở một số bệnh viện còn yếu kém. Chất lượng giáo dục, nhất là đại học, dạy nghề chuyển biến chậm, chưa thật sự gắn với nhu cầu xã hội.

Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp ít, quy mô nhỏ. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống chậm được khắc phục. Giải quyết nhà ở và thiết chế văn hóa cho công nhân ở khu công nghiệp tập trung còn khó khăn. Chưa thu hút được các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội. Xảy ra nhiều vụ trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước. Quản lý thông tin truyền thông còn bất cập, có nhiều vi phạm trong hoạt động báo chí.

ng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn hán

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: chúng ta đã chủ động tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nhất là hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và bão, lũ ở miền Bắc, miền Trung. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn và xâm nhập mặn. Triển khai những dự án trọng điểm ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường được chú trọng. Tổ chức Hội nghị toàn quốc, ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Hoàn thành giai đoạn 1 việc xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Khẩn trương, chủ động chỉ đạo xử lý sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ sản xuất, đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài số gạo xuất cấp và tiền hỗ trợ từ NSNN, sau khi nhận được tiền bồi thường của Formosa, đã có phương án tổng thể và tạm ứng 3.000 tỷ đồng cho 4 tỉnh để chi trả cho người dân. Đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc này. Công tác bảo vệ, phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp tục thực hiện; kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, xử lý nghiêm các vụ phá rừng...

Thủ tướng đã chỉ ra một số yếu kém như: Thiên tai, biến đổi khí hậu gây thiệt hại lớn. Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều nơi, chất lượng môi trường bị xuống cấp, chậm được cải thiện. Công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý vi phạm về môi trường chưa kịp thời. Đánh giá tác động môi trường đối với nhiều dự án đầu tư còn hình thức; kiểm tra, giám sát việc thực thi còn yếu. Xảy ra nhiều vụ chặt phá rừng trái phép. Tình trạng úng ngập xảy ra nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, cơ chế chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng nề. Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế COP-21 của LHQ.

Hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất. Khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước; nghiên cứu xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước; chủ động hợp tác quốc tế trong việc sử dụng bền vững nguồn nước xuyên quốc gia.

Thủ tướng đề nghị phải kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép các loại tài nguyên, khoáng sản.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Hơn 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung
TP HCM: Hơn 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Cùng với nhân dân cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt bằng những hành động thiết thực.

TP HCM: Hơn 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

TP HCM: Hơn 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Cùng với nhân dân cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt bằng những hành động thiết thực.

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ ủng hộ đồng bào miền Trung
Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ giúp nhân dân miền Trung sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ ủng hộ đồng bào miền Trung

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ giúp nhân dân miền Trung sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tiền ủng hộ miền Trung trong tài khoản Phan Anh đã lên đến 16 tỷ
Tiền ủng hộ miền Trung trong tài khoản Phan Anh đã lên đến 16 tỷ

VOV.VN - MC Phan Anh đã bất ngờ thông báo số tiền khổng lồ mà anh huy động được để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tiền ủng hộ miền Trung trong tài khoản Phan Anh đã lên đến 16 tỷ

Tiền ủng hộ miền Trung trong tài khoản Phan Anh đã lên đến 16 tỷ

VOV.VN - MC Phan Anh đã bất ngờ thông báo số tiền khổng lồ mà anh huy động được để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.