Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu

VOV.VN -Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc đại học.

Chiều 29/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu và nhóm đối thoại giáo dục.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của các nhà khoa học, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu đối với đất nước, với Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán đã khơi dậy phong trào học toán.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Đề án đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo, tập trung đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.

Trước hết là giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả.

Nhấn mạnh những thành tựu trong phát triển giáo dục đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, giáo dục ở bậc đại học và dạy nghề nước ta vẫn còn thấp so với quốc tế, nhất là thực hành, tư duy thực tiễn.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc đại học, đảm bảo học sinh ra trường được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Giáo sư Ngô Bảo Châu và nhóm đối thoại giáo dục tiếp tục tư vấn, góp ý để hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục, đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ hết sức quan tâm và tạo điều kiện để Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán phát triển.

Báo cáo Thủ tướng, Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, qua 3 năm hoạt động Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán đã phát triển rất tốt, đặc biệt là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các nhà toán học Việt Nam đang làm việc ở các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước.

Hiện Viện đã thu hút được 80 đợt các giáo sư từ nước ngoài về giảng dạy, qua đó đã tạo cho sinh viên Việt Nam môi trường nghiên cứu, tiếp xúc với các nhà khoa học quốc tế.

Giáo sư Ngô Bảo Châu kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động để Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng học toán, dạy toán ở cấp phổ thông và đại học cũng như phổ biến kiến thức khoa học cho công chúng.

Bên cạnh đó, nhóm đối thoại về giáo dục cũng kiến nghị Chính phủ có cơ chế để thu hút ý kiến của các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, nhất là các góp ý về tính giải trình và minh bạch trong các trường đại học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GS Ngô Bảo Châu: Sách là sự khai sáng
GS Ngô Bảo Châu: Sách là sự khai sáng

VOV.VN - Những cuốn sách trong tủ sách “Cánh cửa mở rộng” của giáo sư Ngô Bảo Châu mang giá trị nhân bản lớn với tinh thần khai sáng.

GS Ngô Bảo Châu: Sách là sự khai sáng

GS Ngô Bảo Châu: Sách là sự khai sáng

VOV.VN - Những cuốn sách trong tủ sách “Cánh cửa mở rộng” của giáo sư Ngô Bảo Châu mang giá trị nhân bản lớn với tinh thần khai sáng.

G.S Ngô Bảo Châu trò chuyện về Khoa học – Nghệ thuật
G.S Ngô Bảo Châu trò chuyện về Khoa học – Nghệ thuật

VOV.VN -Buổi nói chuyện của G.S Ngô Bảo Châu và sinh viên TP HCM là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN – Canada 2013.

G.S Ngô Bảo Châu trò chuyện về Khoa học – Nghệ thuật

G.S Ngô Bảo Châu trò chuyện về Khoa học – Nghệ thuật

VOV.VN -Buổi nói chuyện của G.S Ngô Bảo Châu và sinh viên TP HCM là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN – Canada 2013.

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !
GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

VOV.VN-Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì chẳng thể đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực tốt phục vụ cho phát triển đất nước.

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

VOV.VN-Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì chẳng thể đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực tốt phục vụ cho phát triển đất nước.

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán
Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Phạm Tuấn Huy lần thứ 2 giành HCV tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Phạm Tuấn Huy lần thứ 2 giành HCV tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.