Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và 19 địa phương dự báo có bão đi qua vào chiều nay tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại bài học đau xót từ cơn bão Linda 1997 làm chết và mất tích 3.000 người, và nhấn mạnh, đây là bài học đau xót. Vì thế với cơn bão số 16, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các đơn vị chức năng không được chủ quan, coi thường, để ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. 

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo 13 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, 5 tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.

Sau khi các bộ, ngành, địa phương báo cáo, Thủ tướng đã chỉ đạo cuộc họp. Thủ tướng đánh giá cao các địa phương và cơ quan chức năng đang thực hiện trách nhiệm Công điện của Thủ tướng để ứng phó với cơn bão số 16.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, nằm trong cấp thảm họa, có thể gây thiệt hại lớn, nếu các địa phương và người dân có sự chủ quan, sơ suất. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tất cả các địa phương và người dân theo dõi sát thông tin về dự bão, diễn biến bão.

Các địa phương phải tuyên truyền quán triệt đến người dân để không chủ quan. Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông cần thông tin đến tận người dân về nguy cơ bão số 16 đang đổ bộ vào khu vực bị ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương theo dõi sát sao, với tất cả khả năng, kịp thời thông báo tình hình đến các địa phương và nhân dân.

Đối với những nơi có bão đổ bộ, cần phải di dời dân, Thủ tướng chỉ đạo: “Các địa phương có biện pháp cần thiết di dời người dân ra vùng an toàn, như một số địa phương Cà Mau, Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai.

Đặc biệt, đối với đặc điểm của vùng này, các địa phương phải huy động các lực lượng công an, quân đội, thanh niên giúp dân chèn chống nhà cửa, giảm số nhà bị sụp đổ khi có bão.

Đảm bảo an toàn cho các giàn khoan và tàu biển khi đi qua vùng bão. Cần thiết đóng giàn khoan để đưa công nhân, đảm bảo công nhân an toàn. Bộ Công thương và Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai kịp thời vấn đề này”.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thu hoạch sớm lúa, màu, tôm và các thủy hải sản khác để tránh thiệt hại. Các quân khu và địa phương, các lực lượng có chức năng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng ứng cứu. Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia huy động các lực lượng cần thiết để hỗ trợ người dân trước và trong khi xảy ra bão lũ.

Để kịp thời chỉ đạo ứng phó bão số 16, Thủ tướng cho biết đã chỉ Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường sáng 25/12 có mặt tại vùng tâm bão, trực tiếp kiểm tra đôn đốc các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng. Ngay tối nay cũng đã có một đoàn công tác vào đi trước để chỉ đạo ứng phó bão. 

Tất cả các địa phương dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão cùng sự chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Trong những vùng trọng điểm nguy hiểm, đặc biệt là các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và một số tỉnh, trực tiếp theo dõi tình hình, cần thiết cho học sinh nghỉ học. Trên tinh thần phải đôn đốc đến từng gia đình, có biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại khi bão đến.

“Chúng ta lưu ý rằng cơn bão Linda 1997 làm chết và mất tích 3.000 người. Đây là bài học đau xót, tôi đề nghị các địa phương, các đơn vị chức năng không được chủ quan, coi thường, để ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Tất cả các tàu khi cập bờ ngư dân phải lên bờ. Giao các lực lượng quản lý phương tiện không được để ngư dân ở trên thuyền có thể gây chết người như một số nơi đã xảy ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.  

Thủ tướng yêu cầu Bộ Truyền thông Thông tin tiếp tục nhắn tin đến các thuê bao để lưu ý về cơn bão này, đề cao cảnh giác và có biện pháp ứng phó.

Đối với việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ, trong bối cảnh đa số tàu thuyền đánh bắt xa bờ, Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng tìm mọi biện pháp liên lạc, thông báo về tọa độ bão, cấp bão, cấp gió.

Khi cần thiết, Thủ tướng đồng ý sử dụng một số biện pháp mạnh đối với những hộ, những tàu cố tình không chấp hành lệnh di dời, vào nơi neo đỗ an toàn, gây thiệt hại không đáng có. Các cấp, các ngành, địa phương có phương án cụ thể để chỉ đạo khắc phục ngay sau bão, không để nhân dân gặp khó khăn, thiếu đói sau bão. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, sẽ cùng đoàn công tác của Chính phủ có mặt tại nơi khó khăn để kiểm tra, chỉ đạo và dự kiến sẽ có mặt tại Cà Mau để chỉ đạo ứng phó bão.     

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là cơn bão bất thường, trái quy luật, có khả năng đổ vào vùng rất ít xảy ra bão, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm ứng phó với bão còn rất hạn chế. Vùng biển bão đi qua có tàu thuyền hoạt động rất nhiều, nhất là tàu thuyền ven bờ và trên sông. Vùng biển này có nhiều đảo với số lượng lớn ngư dân sinh sống.

Còn trên đất liền, vùng bão đi qua có địa hình tương đối bằng phẳng với hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt vùng có nhiều nhà dân ở ven sông, ven biển, trên các cù lao không có khả năng chống chịu với bão, thiếu nơi khu trú. Bờ biển, vùng cửa sông bão đi qua, có 18 điểm đang có diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhiều công trình đang thi công. 

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng, các địa phương và cơ quan chức năng phải làm hết khả năng để kêu gọi hơn 8.000 tàu thuyền còn lại vào bờ. Cùng với đó là có biện pháp neo đậu tàu thuyền để không thiệt hại nặng khi bão về, tránh nguy cơ tàu chìm hàng loạt. Các địa phương cũng cần tập trung gia cố đê biển và đưa người vào những nơi xung yếu. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết đã phải cưỡng chế 30 tàu không tự tuân thủ đưa tàu vào nơi tránh trú bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 16 có đường đi giống cơn bão “thảm khốc” Linda 20 năm trước
Bão số 16 có đường đi giống cơn bão “thảm khốc” Linda 20 năm trước

VOV.VN - Dự báo, siêu bão số 16 đi vào đất liền sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió giật cấp 12 đến cấp 15.

Bão số 16 có đường đi giống cơn bão “thảm khốc” Linda 20 năm trước

Bão số 16 có đường đi giống cơn bão “thảm khốc” Linda 20 năm trước

VOV.VN - Dự báo, siêu bão số 16 đi vào đất liền sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió giật cấp 12 đến cấp 15.

Đêm nay, bão Tembin đi vào Biển Đông, tâm bão gió giật cấp 15
Đêm nay, bão Tembin đi vào Biển Đông, tâm bão gió giật cấp 15

VOV.VN - Khoảng đêm nay (23/12), bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Đêm nay, bão Tembin đi vào Biển Đông, tâm bão gió giật cấp 15

Đêm nay, bão Tembin đi vào Biển Đông, tâm bão gió giật cấp 15

VOV.VN - Khoảng đêm nay (23/12), bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Bão số 15 giật cấp 11, bão Tembin đang tăng tốc hướng vào Biển Đông
Bão số 15 giật cấp 11, bão Tembin đang tăng tốc hướng vào Biển Đông

VOV.VN-Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 15 giật cấp 11, bão Tembin đang tăng tốc hướng vào Biển Đông

Bão số 15 giật cấp 11, bão Tembin đang tăng tốc hướng vào Biển Đông

VOV.VN-Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Bão Tembin sẽ là cơn bão số 16 đổ bộ vào Biển Đông?
Bão Tembin sẽ là cơn bão số 16 đổ bộ vào Biển Đông?

VOV.VN - Trung tâm khí tượng thủy văn dự báo, bão Tembin sẽ vào biển Đông vào ngày 24/12.

Bão Tembin sẽ là cơn bão số 16 đổ bộ vào Biển Đông?

Bão Tembin sẽ là cơn bão số 16 đổ bộ vào Biển Đông?

VOV.VN - Trung tâm khí tượng thủy văn dự báo, bão Tembin sẽ vào biển Đông vào ngày 24/12.

Việc xử lý bổ nhiệm ông Hoài Bảo: Quảng Nam mới biết tin qua báo chí
Việc xử lý bổ nhiệm ông Hoài Bảo: Quảng Nam mới biết tin qua báo chí

Tỉnh Quảng Nam đang chờ công bố kết luận chính thức sau đó mới kiểm điểm, xử lý cá nhân, đơn vị liên quan, trong đó có ông Lê Phước Thanh và ông Lê Phước Hoài Bảo.

Việc xử lý bổ nhiệm ông Hoài Bảo: Quảng Nam mới biết tin qua báo chí

Việc xử lý bổ nhiệm ông Hoài Bảo: Quảng Nam mới biết tin qua báo chí

Tỉnh Quảng Nam đang chờ công bố kết luận chính thức sau đó mới kiểm điểm, xử lý cá nhân, đơn vị liên quan, trong đó có ông Lê Phước Thanh và ông Lê Phước Hoài Bảo.

Năm 2018 sẽ chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số
Năm 2018 sẽ chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cho biết, năm 2018 Bộ TT&TT sẽ thực hiện chính sách chuyển các thuê bao đang sử dụng đầu 11 số sang đầu 10 số.

Năm 2018 sẽ chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số

Năm 2018 sẽ chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cho biết, năm 2018 Bộ TT&TT sẽ thực hiện chính sách chuyển các thuê bao đang sử dụng đầu 11 số sang đầu 10 số.

Cơn bão số 15 chưa tan, bão mới đã hình thành
Cơn bão số 15 chưa tan, bão mới đã hình thành

VOV.VN - Bão số 15 vẫn chưa tan, một cơn bão khác ở vùng biển ngoài khơi phía đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Tembin.

Cơn bão số 15 chưa tan, bão mới đã hình thành

Cơn bão số 15 chưa tan, bão mới đã hình thành

VOV.VN - Bão số 15 vẫn chưa tan, một cơn bão khác ở vùng biển ngoài khơi phía đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Tembin.

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão Tembin chuyển hướng Tây
Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão Tembin chuyển hướng Tây

VOV.VN - Sáng sớm nay (22/12), sau khi đi vào khu vực phía Nam Côn Đảo, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão Tembin chuyển hướng Tây

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão Tembin chuyển hướng Tây

VOV.VN - Sáng sớm nay (22/12), sau khi đi vào khu vực phía Nam Côn Đảo, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 16 mạnh hơn bão Linda lịch sử, cảnh báo ở mức thảm họa
Bão số 16 mạnh hơn bão Linda lịch sử, cảnh báo ở mức thảm họa

VOV.VN - Bão số 16 - tên quốc tế là bão Tembin có thể mạnh cấp 13 khi vào đảo Trường Sa lớn và cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Bão số 16 mạnh hơn bão Linda lịch sử, cảnh báo ở mức thảm họa

Bão số 16 mạnh hơn bão Linda lịch sử, cảnh báo ở mức thảm họa

VOV.VN - Bão số 16 - tên quốc tế là bão Tembin có thể mạnh cấp 13 khi vào đảo Trường Sa lớn và cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.