Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng các khu trung tâm hành chính tập trung

Thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung.

Để có điều kiện đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung.

Một góc trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho một số địa phương lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính theo hướng đảm bảo đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống hành chính tập trung, hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất các cơ sở nhà, đất hành chính cũ và ngân sách địa phương.

Tuy nhiên để có điều kiện đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT
Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT

VOV.VN - Theo dự kiến, Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương rộng 19,15 héc ta tại khu đô thị mới phía đông thành phố Hải Dương.

Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT

Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT

VOV.VN - Theo dự kiến, Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương rộng 19,15 héc ta tại khu đô thị mới phía đông thành phố Hải Dương.

Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong "không thể tự quyết định“
Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong "không thể tự quyết định“

Cục trưởng Hành chính Hong Kong tái khẳng định, Hong Kong là Khu Hành chính Đặc biệt thuộc Trung Quốc chứ không phải là quốc gia độc lập...

Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong "không thể tự quyết định“

Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong "không thể tự quyết định“

Cục trưởng Hành chính Hong Kong tái khẳng định, Hong Kong là Khu Hành chính Đặc biệt thuộc Trung Quốc chứ không phải là quốc gia độc lập...

Đưa Phú Quốc sớm trở thành Khu hành chính-kinh tế đặc biệt
Đưa Phú Quốc sớm trở thành Khu hành chính-kinh tế đặc biệt

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị Kiên Giang cần rà soát lại toàn bộ phương hướng, quy hoạch tổng thể phát triển....

Đưa Phú Quốc sớm trở thành Khu hành chính-kinh tế đặc biệt

Đưa Phú Quốc sớm trở thành Khu hành chính-kinh tế đặc biệt

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị Kiên Giang cần rà soát lại toàn bộ phương hướng, quy hoạch tổng thể phát triển....

Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài
Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài

VOV.VN - Ngày 30/9 hoạt động biểu tình “chiếm đóng Trung tâm Tài chính” ở Hong Kong bước sang ngày thứ 3 với xu hướng ôn hoà hơn.

Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài

Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài

VOV.VN - Ngày 30/9 hoạt động biểu tình “chiếm đóng Trung tâm Tài chính” ở Hong Kong bước sang ngày thứ 3 với xu hướng ôn hoà hơn.

Lấy ý kiến người dân về quy hoạch khu hành chính mới ở Khánh Hòa
Lấy ý kiến người dân về quy hoạch khu hành chính mới ở Khánh Hòa

VOV.VN - Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lấy ý kiến người dân về dự án quy hoạch Khu Đô thị hành chính mới.

Lấy ý kiến người dân về quy hoạch khu hành chính mới ở Khánh Hòa

Lấy ý kiến người dân về quy hoạch khu hành chính mới ở Khánh Hòa

VOV.VN - Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lấy ý kiến người dân về dự án quy hoạch Khu Đô thị hành chính mới.