Thừa Thiên-Huế: Cá nuôi trên sông Bồ chết hàng loạt

VOV.VN - Hàng trăm hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) đang bị thiệt hại nặng nề khi cá nuôi sắp đến kỳ thu hoạch chết hàng loạt.

Sáng nay 10/7, nhiều hộ nuôi cá trên sông Bồ, ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện số lượng lớn cá trong lồng nổi lờ đờ trên mặt nước rồi lăn ra chết. Cá bị chết chủ yếu là cá trắm cỏ, người dân nuôi từ 1 đến 2 năm, mỗi con có trọng lượng từ 5 đến 7 kg đang kỳ thu hoạch.

Lồng nuôi cá dọc sông Bồ ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Ông Trần Đức Tạo (ở thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) cho biết, gia đình ông nuôi hai lồng cá trắm cỏ với hơn 400 con đang chuẩn bị thu hoạch. Sáng nay, khi ông ra cho ăn thì thấy cá ngáp trắng lồng cứu không kịp đành vớt đi bán rẻ.

“Tôi nuôi cá ròng rã 2 năm, bình thường bắt cá 4 kg trở lên bán giá 65.000 đồng/kg. Nếu bình thường, hai lồng cá này phải bán được 140 triệu đồng, nhưng bây giờ bán chưa tới 30 triệu đồng”, ông Tạo cho biết.

Người dân vớt cá bị ngộp nước sắp thành từng dãy

Dọc sông Bồ các hộ nuôi cá dùng máy bơm nước mini chạy hết công suất để tạo dòng chảy cứu số cá còn lại trong các lồng nuôi.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, ở thôn Hương Cần, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt có thể do cá thiếu oxy nên bị ngạt chết: “Chiều hôm qua nước có chảy nhưng do chủ quan nước chảy, mình không sử dụng sục khí, thành ra hậu quả này. Sáng nay ra phát hiện cá lên ngáp và lờ đờ. Cứu cá rồi mình dùng phương tiện, máy móc bơm tăng cường oxy để ổn định số cá còn lại”.

Người dân vớt cá bị lờ đờ để bán vớt vát công nuôi

Tình trạng cá nuôi của người dân bắt đầu chết rải rác vào chiều ngày 9/7 và đến sáng 10/7, cá chết dày đặc. Hàng trăm hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà và xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại nặng. Số lượng cá chết ước khoảng 10 tấn cá.

Những chợ cá di động được hình thành dọc sông Bồ

Nguyên nhân cá chết hàng loạt ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng gay gắt, dòng chảy yếu và nguồn nước bị ô nhiễm. Hiện, chính quyền các địa phương hướng dẫn bà con huy động máy bơm nước tạo oxy xuống các lồng để cứu số cá còn lại. Đồng thời, làm việc với Công ty Thủy điện Hương Điền, tăng cường lưu lượng xả nước tạo dòng chảy để thay đổi môi trường nước, loại bỏ khí độc ở khu vực các lồng nuôi cá trên sông Bồ.

Người dân tập trung cứu cá

“Nhánh sông Bồ qua thôn Phước Yên, lưu lượng dòng chảy rất thấp do vậy hiện tượng cá ngột xảy ra. Trong thời gian đến, UBND xã triển khai giãn khoảng cách lồng”, ông Trần Kim, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết./.

Cá chết lại nổi trắng Hồ Tây

VOV.VN - Hai ngày nay, Hồ Tây (Hà Nội) lại có hiện tượng cá chết hàng loạt. Cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Thừa Thiên-Huế tổ chức chôn xác cá Hố Rồng dạt vào bờ
Ngư dân Thừa Thiên-Huế tổ chức chôn xác cá Hố Rồng dạt vào bờ

VOV.VN -Sau khi phát hiện xác cá Hố Rồng trôi vào bờ, ngư dân đã mang cá đi chôn cất theo đúng phong tục của địa phương.

Ngư dân Thừa Thiên-Huế tổ chức chôn xác cá Hố Rồng dạt vào bờ

Ngư dân Thừa Thiên-Huế tổ chức chôn xác cá Hố Rồng dạt vào bờ

VOV.VN -Sau khi phát hiện xác cá Hố Rồng trôi vào bờ, ngư dân đã mang cá đi chôn cất theo đúng phong tục của địa phương.

10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây
10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây

VOV.VN - Bốn ngày gần đây, Hồ Tây (Hà Nội) lại xuất hiện tình trạng cá chết nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây

10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây

VOV.VN - Bốn ngày gần đây, Hồ Tây (Hà Nội) lại xuất hiện tình trạng cá chết nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngư dân chôn cá heo bị chết dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế
Ngư dân chôn cá heo bị chết dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Sáng 26/6, UBND thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cùng ngư dân chôn con cá heo nặng 150kg bị chết theo phong tục địa phương.

Ngư dân chôn cá heo bị chết dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế

Ngư dân chôn cá heo bị chết dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Sáng 26/6, UBND thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cùng ngư dân chôn con cá heo nặng 150kg bị chết theo phong tục địa phương.

Cá chết ở Hồ Tây: Nhiều khả năng không phải do nguồn nước
Cá chết ở Hồ Tây: Nhiều khả năng không phải do nguồn nước

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã cơ bản thu gom xong hơn 20 tấn cá chết tại hồ Tây

Cá chết ở Hồ Tây: Nhiều khả năng không phải do nguồn nước

Cá chết ở Hồ Tây: Nhiều khả năng không phải do nguồn nước

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã cơ bản thu gom xong hơn 20 tấn cá chết tại hồ Tây