Thừa Thiên Huế gồng mình chống chọi lũ lịch sử

VOV.VN - Những ngày qua, tại Thừa Thiên Huế lượng mưa gần như lớn nhất trong lịch sử với trên 1.000mm tạo ra đợt lũ lớn, nhất là khu vực sông Bồ.

Trong ngày 11/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, mực nước trên sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh khiến nhiều vùng dân cư ngập nặng. Đến chiều nay, hầu hết, các huyện thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Thừa Thiên Huế đều ngập trong lũ.

Những ngày qua, anh Trần Văn Khánh, ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế cứ loay hoay dọn dẹp nhà cửa, tiếp tục kê đồ đạc trong nhà lên cao. Nước lũ vào nhà rồi lại rút bớt, lại dâng cao, dềnh dứ mấy ngày liền. Đến chiều nay thì lũ đã ngập nửa nhà, anh Khánh lo chuẩn bị mì tôm và nhu yếu phẩm để phòng chống lũ dài ngày.

3 ngày ngày qua anh Khánh và bà con lối xóm phải gồng mình chống chọi với lũ, bởi lũ chồng chồng lũ. Hiện nước lũ trên sông Hương đang lên nhanh, đồ đạc trong nhà ngâm trong nước.

“Đến chiều hôm nay nước lũ lên hơi mạnh. Bao nhiêu năm rồi không thấy nước vào nhà, tối này nước vào mạnh nên đang tính mà dọn đồ lên cao”- anh Trần Văn Khánh nói.

Tại Thừa Thiên Huế lượng mưa gần như lớn nhất trong lịch sử với trên 1.000mm tạo ra đợt lũ lớn, nhất là khu vực sông Bồ. Mưa lũ đã gây ngập toàn bộ các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà... Mực nước sông Bồ và tình trạng ngập lũ tại các địa phương cao hơn lũ lịch sử 1999  hơn nửa mét.

Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn và áp thấp nhiệt đới; dự trữ lượng thực, nhu yếu phẩm phòng tránh mưa lũ chia cắt, kéo dài.

Anh Nguyễn Trí Đức, ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền- một trong những vùng ngập lũ nặng cho biết 3 ngày nay cả huyện Quảng Điền nước ngập lai láng, nước lũ lên nhanh, cả thị trấn bị chìm trong lũ. Những ngày qua, bà con nương tựa vào nhau, chống chọi với lũ, người có nhà cao thì hỗ trợ cho người nhà thấp.

Mưa lũ tại Thừa Thiên Huế đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương. Hôm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất cấp 11.500 thùng mỳ tôm để cứu trợ khẩn cấp các hộ di dời phòng tránh mưa lũ trên địa bàn các huyện và thị xã trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với tình trạng mực nước cao, lâu ngày thì hiện nay người đân bắt đầu có những khó khăn trong sinh hoạt, lương thực, thực phẩm nhu cầu ăn uống.

"Chúng tôi sáng hôm nay đã lập cầu chi viện lấy lực lượng quân sự làm nòng cốt, lực lượng công an, lực lượng biên phòng cũng đã tham gia. Cho đến chiều nay, lực lượng vận chuyển được các cơ số cấp thiết. Cuối giờ chiều nay cũng đến tay được người dân”- ông Phương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông
Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông

VOV.VN - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong các ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Chính quyền địa phương đang triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông

Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông

VOV.VN - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong các ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Chính quyền địa phương đang triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất
Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất

VOV.VN - Đêm qua đến sáng 6/10, tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã có mưa to đến rất to. Tại thị trấn Bát Xát mưa trên 415mm; xã Quang Kim 311mm gây ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt hại về người và sản của nhân dân.

Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất

Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất

VOV.VN - Đêm qua đến sáng 6/10, tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã có mưa to đến rất to. Tại thị trấn Bát Xát mưa trên 415mm; xã Quang Kim 311mm gây ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt hại về người và sản của nhân dân.

Hàng ngàn người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia
Hàng ngàn người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia

VOV.VN - Mưa lớn hai ngày qua khiến cho lũ lụt xảy ra ở Indonesia gây thương vong cho hàng chục người và hàng ngàn người phải đi sơ tán, đặc biệt là ở huyện Sukabumi, miền Tây Java và thủ đô Jakarta.

Hàng ngàn người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia

Hàng ngàn người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia

VOV.VN - Mưa lớn hai ngày qua khiến cho lũ lụt xảy ra ở Indonesia gây thương vong cho hàng chục người và hàng ngàn người phải đi sơ tán, đặc biệt là ở huyện Sukabumi, miền Tây Java và thủ đô Jakarta.