Thừa Thiên Huế kết nối cung cầu giải quyết việc làm cho lao động sau Tết

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho lao động tại chỗ. Bên cạnh đó, địa phương vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ người lao động học nghề, chuyển đổi việc làm phù hợp, bảo đảm ổn định đời sống.

 

Sau Tết Nguyên đán, nhiều lao động từng làm việc ở các tỉnh phía Nam trở về Thừa Thiên Huế từ các đợt ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã chủ động tìm việc tại quê nhà.

Gần 8 năm làm việc trong ngành du lịch ở TP.HCM nhưng hơn một năm nay, chị Lê Thị Ty, 30 tuổi, trú tại phường An Đông, TP. Huế trở về sống ở đia phương. Sau một thời gian thất nghiệp, nay chị đăng ký lớp học pha chế đồ uống ở Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế với mong muốn tìm được việc làm mới.

Chi Lê Thị Ty cho biết, làm việc ở đâu cũng được nhưng rất muốn tìm công việc phù hợp với chuyên môn của mình: “Trước đây, tôi làm trong Sài Gòn. Do ảnh hưởng của tình hình dịch nên tôi chuyển ra. Trong thời gian đó, bên công ty cũng cắt giảm nhân sự. Tôi đang học thêm nghề pha chế vì ngành du lịch vẫn còn bị ảnh hưởng 2-3 năm tới. Học thêm nghề tay trái, có thể mình đi làm thêm hoặc tự kinh doanh ở nhà”.

Hiện có hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp tai tỉnh Thừa Thiên Huế cần tuyển dụng lao động. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lượng lớn lao động làm việc tại địa phương, mở ra cơ hội việc làm cho các lao động đang thất nghiệp hoặc chưa có việc làm ổn định sau khi trở về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ khi dịch bùng phát, có khoảng 72.000 người ở các tỉnh, thành phía Nam trở về Thừa Thiên Huế, trong đó có khoảng 25.000 người trong độ tuổi lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các chính quyền địa phương rà soát số lượng lao động còn ở lại, đồng thời tuyên truyền và hỗ trợ để những lao động này tiếp cận với cơ hội việc làm tại Huế.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các doanh nghiệp cần tuyển gần 10.000 vị trí việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho lao động làm việc ở quê nhà: “Ngay từ đầu năm, Sở đã có sự chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai tốt các sàn giao dịch việc làm để kết nối giữa người lao động và các doanh nghiệp. Tuần này, diễn ra một phiên đầu tiên và những phiên sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung việc làm để kết nối giữa người lao động và các doanh nghiệp. Tỉnh đã giao cho ngành phối hợp với các địa phương, để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nói chung, trong đó tập trung cho các lao động tự do ở các tỉnh về, hiện nay chưa đi làm lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội: Người lao động thiệt thòi
Chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội: Người lao động thiệt thòi

VOV.VN - Nợ đọng, trốn đóng BHXH có chiều hướng tăng do tác động của dịch COVID-19, ảnh hưởng đến quyền của người lao động, đặc biệt là an sinh xã hội.

Chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội: Người lao động thiệt thòi

Chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội: Người lao động thiệt thòi

VOV.VN - Nợ đọng, trốn đóng BHXH có chiều hướng tăng do tác động của dịch COVID-19, ảnh hưởng đến quyền của người lao động, đặc biệt là an sinh xã hội.

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%
Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, tỷ lệ công nhân trong các khu công nghiệp và công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng trở lại lại việc đạt 96%. Đây là con số đáng mừng, có được kết quả này là nhờ chính sách, chế độ đãi ngộ về lương, thưởng dịp Tết cho công nhân đã góp phần giữ chân người lao động.

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, tỷ lệ công nhân trong các khu công nghiệp và công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng trở lại lại việc đạt 96%. Đây là con số đáng mừng, có được kết quả này là nhờ chính sách, chế độ đãi ngộ về lương, thưởng dịp Tết cho công nhân đã góp phần giữ chân người lao động.

Tiếp nước và thức ăn cho người lao động trên đường trở lại TP.HCM
Tiếp nước và thức ăn cho người lao động trên đường trở lại TP.HCM

VOV.VN - Chia sẻ với dòng người di chuyển giữa trời nắng nóng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tìm việc làm, một nhóm thiện nguyện trên địa bàn xã Thạnh Đức (tỉnh Long An) đã cùng nhau phát nước suối, sữa tươi và thức ăn tiếp sức cho người đi đường.

Tiếp nước và thức ăn cho người lao động trên đường trở lại TP.HCM

Tiếp nước và thức ăn cho người lao động trên đường trở lại TP.HCM

VOV.VN - Chia sẻ với dòng người di chuyển giữa trời nắng nóng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tìm việc làm, một nhóm thiện nguyện trên địa bàn xã Thạnh Đức (tỉnh Long An) đã cùng nhau phát nước suối, sữa tươi và thức ăn tiếp sức cho người đi đường.

Hỗ trợ 6,6 nghìn tỉ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động
Hỗ trợ 6,6 nghìn tỉ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo Thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay phục hồi sản xuất.

Hỗ trợ 6,6 nghìn tỉ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Hỗ trợ 6,6 nghìn tỉ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo Thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay phục hồi sản xuất.