Thừa Thiên-Huế: Một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết

VOV.VN -Hiện dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang gia tăng, với hơn 600 ca mắc bệnh.

Chiều  nay (31/10), bà Lê Thị Hoa,  32 tuổi, trú ngõ 36, đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tử vong vì bệnh sốt xuất huyết, sau nhiều ngày được cấp cứu tại Bệnh viện trung ương Huế.

Trước đó, vào ngày 21/10, bà Hoa bị sốt cao nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Huế điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Sau nhiều ngày điều trị, bệnh tình bà Hoa càng trở nặng. Đến sáng 25/10, Trung tâm Y tế TP Huế đã chuyển Hoa chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu chẩn đoán: phủ tạng của bà Hoa bị tổn thương nặng; cơ thể phù nề do chuyển viện quá muộn. Hiện dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang gia tăng, với hơn 600 ca mắc bệnh.

 Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Sốt xuất huyết  năm nay, tập trung vào người lớn, trung bình mỗi ngày của khoa lây Bệnh viện Trưng ương Huế tiếp nhận 4 bệnh nhân. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh dịch lưu hành có sẵn, nếu chúng ta không khống chế tốt vét tơ truyền bệnh con muỗi đó nó sẽ đốt từ người bệnh sang người lành thì sẽ truyền bệnh cho người lành. Chúng tôi đã vận động người dân, huy động các đoàn thể chính trị xã hội vào cuộc để thau vét bọ gậy, diệt mưỡi trưởng thành, phòng vệ cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Một cháu bé tử vong vì sốt xuất huyết
Khánh Hòa: Một cháu bé tử vong vì sốt xuất huyết

VOV.VN -Bệnh nhân bị biến chứng, dịch tràn màng phổi và đã tử vong vào đêm 25/8 do suy đa tạng.

Khánh Hòa: Một cháu bé tử vong vì sốt xuất huyết

Khánh Hòa: Một cháu bé tử vong vì sốt xuất huyết

VOV.VN -Bệnh nhân bị biến chứng, dịch tràn màng phổi và đã tử vong vào đêm 25/8 do suy đa tạng.

Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết
Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

(VOV) -Mỗi năm Việt Nam vẫn có khoảng 100.000 bệnh nhân sốt xuất huyết và gần 100 người tử vong vì bệnh này

Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

(VOV) -Mỗi năm Việt Nam vẫn có khoảng 100.000 bệnh nhân sốt xuất huyết và gần 100 người tử vong vì bệnh này

Phú Yên bùng phát dịch sốt xuất huyết
Phú Yên bùng phát dịch sốt xuất huyết

(VOV) -Đến nay, Phú Yên ghi nhận có hơn 1.100 ca sốt xuất huyết.

Phú Yên bùng phát dịch sốt xuất huyết

Phú Yên bùng phát dịch sốt xuất huyết

(VOV) -Đến nay, Phú Yên ghi nhận có hơn 1.100 ca sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết bùng phát tại các tỉnh Nam Trung Bộ
Sốt xuất huyết bùng phát tại các tỉnh Nam Trung Bộ

(VOV) - Hiện nay, tại các tỉnh Nam Trung Bộ dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, tuy nhiên, công tác dập dịch chưa triệt để. 

Sốt xuất huyết bùng phát tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Sốt xuất huyết bùng phát tại các tỉnh Nam Trung Bộ

(VOV) - Hiện nay, tại các tỉnh Nam Trung Bộ dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, tuy nhiên, công tác dập dịch chưa triệt để. 

Sốt xuất huyết: Phát hiện sớm và phòng ngừa
Sốt xuất huyết: Phát hiện sớm và phòng ngừa

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóngVOV2 Đài TNVN vào lúc 11h30 ngày 10/8.

Sốt xuất huyết: Phát hiện sớm và phòng ngừa

Sốt xuất huyết: Phát hiện sớm và phòng ngừa

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóngVOV2 Đài TNVN vào lúc 11h30 ngày 10/8.

Phú Yên: Hai ca tử vong vì sốt xuất huyết
Phú Yên: Hai ca tử vong vì sốt xuất huyết

(VOV) -Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, xác nhận: cháu bé 4 tuổi, huyện Đông Hòa đã tử vong do sốt xuất huyết sau 1 ngày nhập viện

Phú Yên: Hai ca tử vong vì sốt xuất huyết

Phú Yên: Hai ca tử vong vì sốt xuất huyết

(VOV) -Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, xác nhận: cháu bé 4 tuổi, huyện Đông Hòa đã tử vong do sốt xuất huyết sau 1 ngày nhập viện

Sốt xuất huyết gia tăng ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Sốt xuất huyết gia tăng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

(VOV) -Đến thời điểm này, ở Bà Rịa - Vũng Tàu có 61 ổ dịch sốt xuất huyết, chủ yếu tập trung tại TP Vũng Tàu với 33 ổ dịch.

Sốt xuất huyết gia tăng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sốt xuất huyết gia tăng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

(VOV) -Đến thời điểm này, ở Bà Rịa - Vũng Tàu có 61 ổ dịch sốt xuất huyết, chủ yếu tập trung tại TP Vũng Tàu với 33 ổ dịch.