Thừa Thiên Huế tiếp tục đón 600 người về quê tránh dịch bằng tàu hỏa

VOV.VN - Chiều 14/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đón gần 600 người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch bằng tàu hỏa.

Người dân được đón về quê đợt này là các thai phụ, học sinh, mẹ và trẻ sơ sinh, người hoàn cảnh khó khăn… Việc đón công dân lần này nhằm mục đích hỗ trợ công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn, có nhu cầu cấp thiết trở về quê.

Khi xuống Ga Huế, các công dân được lực lượng chức năng phân luồng, chia tốp, phun thuốc khử khuẩn, sau đó lên xe được tỉnh bố trí sẵn để đến các khu cách ly tập trung. Được biết, đây là đợt thứ 6 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Toàn bộ chi phí vé tàu, ăn uống, sinh hoạt trong khu cách ly tập trung sau khi bà con được đón về Huế hoàn toàn miễn phí.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong thời gian vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải và các đơn vị khác đã tiến hành triển khai để thực hiện các phương án đón công dân Thừa Thiên Huế về quê. Đợt này tỉnh tập trung vào đón các thai phụ và người lớn tuổi và học sinh sinh viên đang mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi về đến địa phương thì bà con được đưa đón về đến nơi cách ly, hầu hết lựa chọn cách ly tập trung miễn phí"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tiếp tục ứng phó với mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8
Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tiếp tục ứng phó với mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8

VOV.VN - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn. Chính quyền các địa phương này đang tích cực lên phương án, thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tiếp tục ứng phó với mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8

Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tiếp tục ứng phó với mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8

VOV.VN - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn. Chính quyền các địa phương này đang tích cực lên phương án, thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Thừa Thiên Huế, Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 8
Thừa Thiên Huế, Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 8

VOV.VN - Chiều nay (13/10), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn  tỉnh Thừa Thiên Huế phát công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị, chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn yêu cầu tập trung ứng phó bão số 8 được dự báo sẽ gây mưa to đến rất to.

Thừa Thiên Huế, Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 8

Thừa Thiên Huế, Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 8

VOV.VN - Chiều nay (13/10), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn  tỉnh Thừa Thiên Huế phát công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị, chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn yêu cầu tập trung ứng phó bão số 8 được dự báo sẽ gây mưa to đến rất to.

Thừa Thiên Huế phản hồi về thông tin Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân
Thừa Thiên Huế phản hồi về thông tin Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân

VOV.VN - Theo phản hồi của Văn phòng UBND tỉnh, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (lúc đó là ông Phan Ngọc Thọ) đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 công dân.

Thừa Thiên Huế phản hồi về thông tin Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân

Thừa Thiên Huế phản hồi về thông tin Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân

VOV.VN - Theo phản hồi của Văn phòng UBND tỉnh, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (lúc đó là ông Phan Ngọc Thọ) đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 công dân.