Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng tiếp tục có biện pháp gấp rút ứng phó bão số 4

VOV.VN - Xác định là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng việc hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền. Trong khi đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho phép học sinh nghỉ học từ chiều 26/9 cho đến khi có thông báo mới.

Theo PV Lê Hiếu, để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, tỉnh Thừa Thiên Huế gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão, chỉ đạo các địa phương ứng trực sẵn sàng. Xác định là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, công tác hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền đã được tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng.

Tại âu neo đậu Phú Hải, hơn 150 tàu thuyền các loại đã vào nơi neo đậu. Ngư dân Nguyễn Văn Quầy, ở xã Phú Hải, huyện Phú Vang cho biết: “Neo đậu an toàn, neo đậu sít nhau chừng mô thì đảm bảo chừng nấy. Chứ mà hở ra thì có khi sóng đập vỡ tàu. Tàu có khu neo đậu riêng, đảm bảo 100% rồi, mà còn đậu được đông chiếc nữa”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh này cử hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ hành quân về các địa phương khu vực ven biển thuộc các huyện Phú Lộc, Phú Vang giúp dân chằng chống nhà cửa, triển khai các biện pháp phòng tránh bão. Đối với công tác di dời, sơ tán người dân nằm trong vùng ảnh hưởng, tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch di dời 74.800 hộ với 276.100 người trong vùng xung yếu có nguy cơ bị mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 56 hồ chứa thủy lợi, 12 hồ thuỷ điện đang vận hành với tổng dung tích khoảng 2 tỷ m3. Hiện nay, mực nước các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đang đảm bảo an toàn…

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị yêu cầu các chủ hồ đập đưa nước hồ về mức thấp nhất để đón lũ khi bão vào: “Đối với các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã chỉ đạo ngành Công thương, ngành Nông nghiệp phối hợp với các chủ đập, các địa phương đi kiểm tra, đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện nay thì các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đưa về mực nước thấp nhất để sẵn sàng đón lũ”.

PV Phương Cúc đưa tin, trước diễn biến của bão số 4, trưa 26/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các cơ sở trường học trên địa bàn cho phép học sinh nghỉ học từ chiều nay đến khi có thông báo mới.


Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt hoặc được chọn làm nơi sơ tán dân đến tránh bão, chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế.

Các trường đại học tư thục theo dõi tình hình bão, liên hệ với chính quyền địa phương nơi trường đóng chân, chủ động quyết định thời gian cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn và các yêu cầu về phòng, chống bão. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ trên nguyên tắc “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào TP. Đà Nẵng cho biết: “Trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có văn bản gửi đến các đơn vị trường học, đồng thời cũng có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện công tác phòng, chống bão. Khi thông báo đi học lại, Sở cũng có kế hoạch cụ thể kiểm tra để đảm bảo cho các em học sinh đi học lại an toàn”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên